MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Sao trẻ Chelsea có kế hoạch rõ ràng khi được gửi cho mượn

    15:40 Thứ tư 30/06/2021

    BongDa.com.vn Việc được gửi đi cho mượn liên tục là tình trạng phổ biến với các cầu thủ trẻ ở những đội bóng lớn.

    Nathan Baxter 22 tuổi, tập luyện ở Chelsea từ năm 2006. Anh bắt đầu được gửi đi cho mượn và thi đấu chuyên nghiệp từ mùa giải 2016/2017. Ban đầu Baxter chơi ở giải bán chuyên, qua mỗi mùa anh ngày càng khẳng định được tên tuổi và lần lượt được các đội hai ba, hạng hai mượn về.

    Mới đây, thủ thành người Anh ký hợp đồng tạm thời với Hull City, qua đó sẽ có lần đầu trong sự nghiệp thi đấu ở Championship. Tuy liên tục bị The Blues gửi đi cho mượn và chưa được ra sân ở Ngoại hạng Anh, Baxter vẫn bình tĩnh và nhìn vào tấm gương của nhiều người tiền bối.

    Baxter leaves Chelsea on loan - Bóng Đá

     Baxter chưa được chơi cho Chelsea.

    Anh nói: "Tôi đã đủ may mắn để tích lũy được kinh nghiệm trong thời gian cho mượn. Không phải thủ môn nào cũng có cơ hội chơi 40 trận tại National League ở tuổi 18 và sau đó là League Two ở tuổi 19. Tất cả những kinh nghiệm này đã giúp tôi tiến bộ tự nhiên, tôi đã chơi cùng Accrington ở League One mùa trước."

    "Mỗi mùa giải, tôi phải nỗ lực và chứng tỏ bản thân ở một giải đấu mới và đó là lý do tại sao tôi đến đây vì tôi muốn thử và chứng tỏ bản thân ở Championship."

    "Cơ hội được thử sức mình ở hạng hai là một điều thú vị. Khi tôi lần đầu tiên được cho mượn ở đội hạng bảy, tôi luôn nghĩ đến việc cố gắng theo bước những người như Jordan Pickford, Dean Henderson và Joe Hart. Tất cả họ đều đã đi lên qua các giải đấu và đó là con đường chung cho các thủ môn, vì vậy bây giờ tôi phải thể hiện những gì tôi có thể làm ở cấp độ này. Tôi thích sự cạnh tranh với các thủ môn khác ở đây."

    Chelsea chuyển mình ở mùa giải 2020/2021:

     
    Thanh Vũ | 15:10 30/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...