MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Sao trẻ Arsenal vượt mặt Messi, gây sốt ở Ligue I

    21:14 Thứ tư 26/10/2022 | 2

    BongDa.com.vn Quyết định để Folarin Balogun rời đi theo dạng cho mượn ở mùa Hè vừa rồi có vẻ là nước đi cao tay của Mikel Arteta.

     

    Ở mùa bóng trước, Folarin Balogun đã để lại những dấu ấn nhất định trong màu áo Middlesbrough dưới dạng cho mượn khi giúp đội bóng này loại đại kình địch Tottenham ở FA Cup.

    Bước tiến của Balogun - Bóng Đá

     Balogun đang là tương lai của Arsenal.

    Mùa Hè vừa qua, anh lại được cho đi "du học" ở Pháp, trong màu áo Reims, nơi được các chuyên gia đánh giá sẽ giúp chân sút người Anh "phát triển như một người đàn ông".

    Chính Thierry Henry cũng bất ngờ với động thái này. Huyền thoại Arsenal chia sẻ với Prime Video Sport France vào tháng trước: "Thông thường các cầu thủ sẽ được cho mượn đến một CLB ở Premier League hoặc Championship."

    "Cậu ấy là một cầu thủ theo phong cách Anh, rất thích chạy vào các khe nhưng cậu ấy đã thiếu một thứ, đó là khả năng dứt điểm. Anh ấy hiện đang bắt đầu ghi bàn thường xuyên và tôi rất vui vì điều đó - thật vui khi cậu ấy xuất ngoại. Đây là điều đặc biệt bởi cậu ấy là một người con của London, một người London thường gặp khó khi rời khỏi nơi này," Henry bổ sung.

    Như Henry đã chia sẻ một người thuần Anh như Balogun thường gặp khó khi xuất ngoại. Nhưng cầu thủ này đã nỗ lực để thích nghi.

    Bước tiến của Balogun - Bóng Đá

     Balogun đang thăng hoa tại Pháp.

    Khi được Henry hỏi về mục tiêu ở mùa giải này, Balogun đáp: "Mục tiêu của tôi là 10 bàn, 5 kiến tạo và học tiếng Pháp, hy vọng tôi sẽ làm được điều đó trước khi rời đi. Nếu tôi đạt được, tôi sẽ nâng mục tiêu của mình. Đó là tiêu chí của tôi."

    Khi mùa giải chưa đi được nửa đường, chân sút sinh năm 2001 đã bỏ túi 7 bàn thắng và 1 kiến tạo ở Ligue I. Anh chỉ đứng sau Kylian Mbappe, Neymar, Jonathan David và Terem Moffi trong cuộc đua Vua phá lưới.

    Cuối tuần qua, Balogun đã sút tung lưới Auxerre và giúp đội nhà có thắng lợi 2-1. Pha lập công đó không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm cho Reims mà còn giúp anh vượt lên siêu sao Lionel Messi, người đang có 6 pha làm bàn tại Ligue I.

    Rõ ràng, mục tiêu 10 bàn thắng của Balogun sẽ sớm đạt được. Thậm chí, anh có thể chạm đến nó trước khi World Cup 2022 khởi tranh, với ba trận đấu còn lại.

    Với những người mơ mộng, Balogun có thể thay đổi mục tiêu và cạnh tranh sòng phẳng với những chân sút đắt giá tại Pháp. Hãy nhớ Reims chỉ tạo ra 1.92 hành động tạo ra bàn thắng mỗi trận, khác biệt rất nhiều so với một đội bóng mạnh như PSG (4,33 hành động tạo bàn thắng/90 phút). Thế nên, có thể tin tưởng, trần phát triển của Balogun là cực lớn trong tương lai. 

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 20:44 26/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...