MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Sao SLNA chỉ ra điểm hạn chế của các tuyển thủ U22 Việt Nam

    17:16 Thứ ba 25/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Đặng Văn Lắm chỉ ra điểm hạn chế của hầu hết các tuyển thủ U22 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 8/2020.

    Trong danh sách triệu tập 48 cầu thủ U22 Việt Nam, tiền vệ Đặng Văn Lắm là một trong những cái tên khá nổi bật. Anh được NHM cả nước chú ý đến sau cú sút xa thần sầu làm tung lưới CLB Hà Nội, mang về chiến thắng tối thiểu cho SLNA ngay tại Hàng Đẫy ở vòng 5 V-League 2020.

    Trải qua những ngày tập luyện cùng các đồng đội tại U22 Việt Nam, Văn Lắm tiếp tục chứng tỏ được tài năng của mình. Có thể kể đến bàn thắng siêu phẩm của anh trong trận đấu nội bộ diễn ra vào chiều ngày hôm qua (24/8). Ở đó, tiền vệ sinh năm 1999 có cú sút phạt hàng rào đẹp mắt, mở tỷ số cho trận đấu thứ 1.

    Sao SLNA chỉ ra điểm hạn chế của các tuyển thủ U22 Việt Nam - Bóng Đá

    Văn Lắm là một trong những cái tên đáng chú ý trong đợt tập trung U22 Việt Nam tháng 8/2020.

    Trong buổi tập sáng 25/8, Văn Lắm đã có những chia sẻ về những điều anh đạt và chưa đạt qua những ngày tập trung vừa qua: "Thời gian đầu, không chỉ tôi mà các đồng đội khác vẫn chưa đảm bảo được thể lực. Đến trận đấu tập thứ 2, mọi thứ đã được cải thiện dần dần. Sau hơn 1 tuần tập luyện cùng huấn luyện viên Park Hang-seo, điều tôi làm được là tự tin và mạnh dạn chơi bóng hơn. Điều chưa làm được có lẽ là thể lực chưa đạt ngưỡng tối đa được.

    Các cầu thủ trong đợt tập trung này có năng lực khá đồng đều nhau. Tôi cảm thấy không có sự chênh lệch nào giữa những cầu thủ thi đấu V-League với Hạng Nhất, Hạng Nhì cũng như không có khoảng cách nào giữa những người đã từng làm việc với thầy Park với những cầu thủ lần đầu tiên được lên tập trung. Cơ bản, cơ hội được chia đều cho tất cả."

    Đăng Huy | 16:46 25/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...