MỚI NHẤT :
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • Sao Real gửi lời cảnh báo đến Man City trước thềm đại chiến

    05:51 Thứ hai 03/08/2020

    BongDa.com.vn Các cầu thủ Real Madrid không hề e dè khi phải đối đầu với đội chủ sân Etihad.

     

    Tài năng của Varane

    Sau khi hoàn thành mục tiêu tại giải vô địch quốc nội, vào rạng sáng ngày 8 tháng 8 tới (theo giờ Việt Nam), Real Madrid sẽ bước vào màn đụng độ mang tính "sống còn" tại đấu trường Champions League với Manchester City.

    Với việc để đối thủ dẫn trước 2-1 ở cuộc đối đầu trên sân nhà, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane buộc phải nỗ lực hết sức để có thể lật ngược thế cờ và điền tên mình vào vòng tứ kết.

    Ở màn đụng độ sắp tới, khu vực phòng tuyến bên phía Los Blancos cũng là một trong những nơi chú ý rất lớn. Trong bối cảnh Sergio Ramos phải lĩnh án treo giò, trung vệ Raphael Varane có thể sẽ được giao trọng trách thay thế người đội trưởng quán xuyến hàng phòng ngự.

    Varane on Manchester City clash: The best team on the day will win - Bóng Đá

     Varane sẽ chỉ huy hàng phòng ngự Real ở màn đụng độ sắp tới.

    Dù đứng trước áp lực rất lớn, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ, ngôi sao người Pháp tỏ ra vô cùng tự tin. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn gần đây, anh rất lạc quan về khả năng đội nhà có thể giành chiến thắng ngay trên đất khách.

    "Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mỗi trận đấu, bởi chúng tôi là Real Madrid." Varane cho biết.

    "Chúng tôi đang đặt tham vọng chiếm lĩnh mọi danh hiệu, điều đó sẽ giúp chúng tôi tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi có nhiều thời gian để chuẩn bị. Đây sẽ là thử thách khó khăn trước một đội bóng mạnh như Man City, và đội bóng hay nhất trong ngày hôm đó sẽ giành chiến thắng."

    Trường Sơn | 05:21 03/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...