Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng chỉ mới mở cửa, nhưng ngay từ lúc này, Man United đã hướng tới mùa hè, với những thay đổi đáng kể có thể diễn ra. Erik ten Hag cần củng cố sức mạnh nhanh nhất có thế, tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford không thể thoải mái chi tiêu bởi hạn chế từ Luật Công bằng tài chính. Họ có thể phải bán cầu thủ trước khi nghĩ đến việc mua sắm.
Trọng tâm của Man United lúc này là hình thành một kế hoạch vững chắc cho mùa hè, vì vậy, vào tháng Giêng này, họ có lẽ chỉ để mắt đến các giải pháp ngắn hạn cũng như xác định tương lai của một số cầu thủ. Mùa hè đến cũng là lúc khoản đầu tư vào Ineos được phê duyệt và khi đó, người hâm mộ Quỷ đỏ mới được thấy tác động của cơ cấu thể thao mới được áp dụng.
Sir Jim Ratcliffe sẽ háo hức chứng minh Man United đã rút ra được bài học từ những sai lầm chuyển nhượng trong quá khứ. Một báo cáo mới đây cho thấy việc chiêu mộ tiền đạo Michael Olise của Crystal Palace sẽ là ưu tiên của ông. Ngôi sao chạy cánh 22 tuổi này là một trong những cầu thủ thú vị nhất ở Premier League. Điều khoản giải phóng hợp đồng của anh ấy với Palace được cho là sẽ có hiệu lực vào mùa hè 2024, và về mặt lý thuyết, nó sẽ giúp Man United dễ dàng hơn trong thương vụ này.
Olise được cho là cầu thủ có thể giúp hồi sinh hàng công tồi tệ của Quỷ đỏ. Anh đã ghi 5 bàn sau 7 trận đá chính ở Premier League kể từ khi trở lại sau chấn thương gân kheo vào tháng 11, trong đó có 4 bàn trong 4 trận gần đây nhất.
Cựu tiền đạo của Aston Villa, Gabriel Agbonlahor có lý do nói với talkSPORT: "Vào thời điểm này, rõ ràng cậu ấy có thể cải thiện hàng công của Man United.
Michael Olise làm tốt khi có bóng trong chân. Cậu ấy có tốc độ, sức mạnh, kỹ năng, kỹ thuật. Cậu ấy có thể vượt qua cầu thủ đối phương, bình tĩnh với những pha dứt điểm của mình.
Michael có mọi thứ bạn cần để có thể tỏa sáng ở một câu lạc bộ hàng đầu. Tôi nghĩ ở tuổi 22, cậu ấy là mẫu hợp đồng mà Man United nên xem xét."
Olise đã phần nào chứng minh được tài năng của mình ở giải đấu hàng đầu nước Anh, vì vậy, anh sẽ ít gặp rủi ro hơn các tân binh gần đây của Man United. Erik ten Hag vẫn bị mỉa mai khi ưu tiên chuyển nhượng những học trò cũ, các ngôi sao ở Hà Lan. Và thực tế, nhiều người trong số họ phải mất thời gian để hòa nhập với môi trường mới, điều mà Man United hiếm khi có thời gian để tạo điều kiện.
Việc chiêu mộ ngôi sao Crystal Palace như dấu hiệu cho thấy mọi thứ cuối cùng sắp thay đổi ở Old Trafford. Việc bán Jadon Sancho có thể tạo tiền đề cho việc chuyển nhượng Olise và câu lạc bộ cũng sẽ xem xét các lời đề nghị cho Anthony Martial, hay thậm chí Antony - cầu thủ mà họ mua với giá 86 triệu bảng chưa đầy hai năm trước.
Man United đã chi 205 triệu bảng cho 4 cầu thủ chạy cánh phải trong 4 mùa hè gần đây, vì vậy, sẽ cần phải có lý do thuyết phục để họ mua thêm một cầu thủ khác vào mùa hè này.