MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Sao nhập tịch nổi loạn, HLV Malaysia lập tức lên tiếng

    06:15 Thứ tư 08/12/2021

    BongDa.com.vn Tiền đạo nhập tịch Guilherme de Paula đã có những phản ứng thái quá với các CĐV Malaysia sau khi bị thay ra trong trận gặp Campuchia.

    Guilherme de Paula là một trong những cầu thủ nhập tịch có đóng góp quan trọng cho ĐT Malaysia kể từ đầu năm 2021. Với khả năng thi đấu kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu dạn dày, cầu thủ gốc Brazil đã giúp cho hàng công của Hổ Malay trở nên đáng gờm. Anh cũng là người ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (ngày 11/06).

    Sao nhập tịch nổi loạn, HLV Malaysia lập tức lên tiếng - Bóng Đá

    Tiền đạo De Paula có những hành động thái quá sau khi bị thay ra trong trận gặp Campuchia.

    Với những gì đã thể hiện, De Paula tiếp tục được HLV Tan Cheng Hoe điền tên vào danh sách tham dự AFF Cup 2020. Anh góp mặt trong trận gặp Campuchia nhưng lại không để lại nhiều dấu ấn. Phút 65, chân sút sinh năm 1986 bị thay ra và anh có những hành động thiếu chuẩn mực với các CĐV Malaysia.

    Theo kênh ESPN châu Á, De Paula đã có ý khiêu khích một số ít CĐV Malaysia trên khán đài sân Bishan. Sau đó, anh vùng vằng ném và đá các chai nước bày tỏ sự không hài lòng khi bị thay ra trước khi đi thẳng vào phòng thay đồ chứ không vào khu kỹ thuật của đội nhà.

    Trước sự việc này, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định sẽ nói chuyện riêng với cầu thủ đang khoác áo Johor Darul Ta'zim. Ông chia sẻ với báo giới trong nước: "Chắc chắn, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này trong phạm vi nội bộ đội tuyển. Tôi hiểu Guilherme de Paula thất vọng vì chưa thể ghi bàn, nhưng cậu ấy là một cầu thủ kỳ cựu, phải có đủ sự trưởng thành để xoay chuyển tình thế và làm gương cho các cầu thủ trẻ."

    Đăng Huy | 05:45 08/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...