MỚI NHẤT :
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Sao ‘’nhà trồng’’ gọi nơi khác là nhà, Liverpool có buồn không?

    21:38 Thứ ba 03/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn Ngay khi chuyển sang đội bóng mới, cầu thủ do Liverpool đào tạo đã có những phát biểu có thể khiến NHM The Kop chạnh lòng.

    Tưởng như đã đi vào ngõ cụt, song cuối cùng thỏa thuận đưa Ryan Kent gia nhập Rangers cuối cùng đã được hoàn tất vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Giá trị của thương vụ này được cho là rơi vào khoảng 7 triệu bảng, biến Kent trở thành chữ ký đắt giá thứ 2 trong lịch sử của CLB Scotland - chỉ thua thương vụ đưa Tore Andre Flo về sân Ibrox (12 triệu bảng).

    Nhiều NHM có thể đã biết Rangers chính là nơi đã giúp Ryan Kent bay cao ở mùa giải 2018/19. Dưới sự dẫn dắt của HLV Steven Gerrard, cầu thủ 22 tuổi đã thi đấu ấn tượng, ghi được 6 bàn thắng sau 43 lần ra sân để giành danh hiệu Cầu thủ trẻ Xuất sắc nhất năm do PFA Scotland bình chọn. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi ngay ở những chia sẻ đầu tiên trong ngày trở lại Glasgow, Kent đã không giấu nổi sự phấn khích và sung sướng.

    Ryan Kent 'over the moon' to have finally found 'home' at Ibrox - Bóng Đá

    Ryan Kent vô cùng hạnh phúc khi đã chính thức được chuyển tới Rangers.

    "Tôi đang vô cùng hạnh phúc", Kent cười rạng rỡ trong cuộc phỏng vấn với Rangers TV. "Tôi luôn có cảm giác về việc trở thành một cầu thủ của Rangers, tôi cảm thấy như có một công việc còn dang dở từ năm ngoái và tôi hy vọng sẽ được hoàn thành nó.’’

    "Tôi biết, nếu tôi giữ cho bản thân luôn làm điều đúng đắn, điều gì đó tốt sẽ sớm xảy ra. Tôi đã luôn tiến từng bước nhỏ, giữ bản thân luôn là chính mình và cuối cùng, điều này đã xảy ra."

    Ryan Kent gia nhập Học viện Liverpool khi mới 7 tuổi và dần dần tiến bộ qua các cấp độ trẻ của Lữ đoàn Đỏ. Anh xuất hiện lần đầu tiên ở đội một tại FA Cup vào tháng 01/2016, song sau đó lại liên tục trải qua 4 lần cho mượn trước. Chỉ đến khi cập bến Rangers của HLV Gerrard vào năm ngoái, cầu thủ chạy cánh này mới thực sự bật lên trong sự nghiệp.

    Ryan Kent 'over the moon' to have finally found 'home' at Ibrox - Bóng Đá

    Dù đã gia nhập Liverpool từ năm 7 tuổi, Kent vẫn chưa bao giờ khẳng định được mình trong màu áo đỏ.

    ‘’Tìm được một nơi có thể coi là nhà là điều gì đó thực sự hệ trọng. Trong 4 năm qua, tôi đã di chuyển đến những nơi khác nhau và năm ngoái là lần đầu tiên tôi cảm thấy hài lòng với CLB bóng đá mà tôi khoác áo. NHM và mọi người trong đội, từ HLV, cầu thủ cho đến tất cả mọi người đều chào đón tôi với vòng tay rộng mở, không chỉ với tư cách một cầu thủ mà còn là một người bạn. Mái nhà của tôi chính là đây."

    Những phát biểu đầy ấm áp của Ryan Kent về đội bóng mới có thể sẽ khiến các CĐV Nửa Đỏ vùng Merseyside chạnh lòng, khi Liverpool dù là 1 trong những CLB vĩ đại nhất của làng bóng đá song lại không thể mang lại cho cầu thủ người Anh hạnh phúc thực sự. Vậy mới biết trong thế giới bóng đá hiện đại, không phải cứ có cơ hội khoác áo ‘’ông lớn’’ là sẽ đạt thành tâm nguyện.

    Xem những bàn thắng của Ryan Kent trong màu áo Rangers ở mùa giải 2018/19:

    Ngọc Bách | 21:00 03/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...