MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Sao M.U vào chung kết, thầy Carrick gửi gắm vũ khí tinh thần

    17:36 Thứ bảy 10/07/2021

    BongDa.com.vn Những lời phát biểu của Michael Carrick về cậu học trò trước thềm trận chung kết Copa America 2021 với Brazil.

    Trong khi hàng triệu người hâm mộ đang hướng đến trận chung kết EURO 2020 giữa đội tuyển Anh với đội tuyển Ý và chung kết Copa America giữa Argentina với Brazil, cuộc sống ở cấp câu lạc bộ trở lại với những ngày tập huấn trước mùa giải một cách lặng lẽ của Manchester United tại Carrington.

    Tại đó, trợ lý HLV Michael Carrick đã có buổi tập hôm thứ sáu dành cho các cầu thủ không thi đấu ở Copa America hoặc EURO 2020, đồng thời đang nghỉ ngơi sau khi rời các giải đấu đó. Từng là một tuyển thủ và khoác áo đội tuyển Anh, Carrick hiểu rõ những thách thức dành cho Tam Sư và Brazil ở chung kết 2 giải đấu. Đồng thời, trợ lý HLV của Quỷ đỏ cũng dõi theo các học trò như Harry Maguire, Marcus Rashford, Luke Shaw và Fred.

     CARRICK: ENGLAND WIN WOULD BOOST UNITED - Bóng Đá

    Fred bước vào chung kết Copa America với Brazil.

    Fred từng phải nhận rất nhiều hoài nghi ở Man Utd nhưng qua thời gian, tiền vệ này đã chứng tỏ được tài năng của bản thân. Phát biểu về Fred, Carrick dành sự tôn trọng và những lời khích lệ sâu sắc.

    "Thật tuyệt vời cho Fred, tôi hoàn toàn tin tưởng cậu ấy bởi Fred đã tập luyện rất chăm chỉ. Fred là một nhân cách và bản lĩnh tuyệt vời. Cậu ấy từng gặp nhiều khó khăn để thể hiện được tài năng của bản thân."

    "Trận chung kết là một bước ngoặt quan trọng, tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục thể hiện bản thân như những gì đã từng, giành được danh hiệu và Man Utd sẽ chào đón cậu ấy cùng 3 cầu thủ khác trở về trong vinh quang."

    Solskjaer phát biểu về Maguire: 

     
    Minh Trí | 17:06 10/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...