MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Sao Man City: "Tôi muốn chơi cho PSG"

    21:41 Chủ nhật 11/04/2021

    BongDa.com.vn Ngòi nổ Citizens không ngần ngại công khai sự yêu thích dành cho nhà vua xứ lục lăng.

    Tối qua, Manchester City đã hứng chịu trận thua đau ngay tại thánh địa Etihad. Tiếp đón Leeds United, Citizens tạo ra thế trận áp đảo nhưng mãi không ghi được bàn thắng. Phung phí cơ hội, đội chủ nhà bị giội gáo nước lạnh bởi bàn mở tỷ số của Stuart Dallas.

    Nửa xanh thành Manchester có lợi thế quân số trong hiệp 2 sau khi trọng tài rút thẻ đỏ với đội trưởng Liam Cooper của Leeds. Những nỗ lực tấn công của Man City được đền đáp ở phút 76 bằng bàn gỡ hòa của Ferran Torres. Tuy nhiên trong những phút còn lại, Citizens chẳng những không thể ghi thêm bàn, mà còn bị Dallas chọc thủng lưới lần thứ 2. Chung cuộc các vị khách bỏ túi 3 điểm trọn vẹn ra về với thắng lợi 2-1.

    “I would like to play PSG because I come from France, but we are not there yet,” Mahrez said.  - Bóng Đá

    Riyad Mahrez không đá trận hôm qua.

    Hôm qua Riyad Mahrez không thi đấu. Ngòi nổ Algeria góp mặt trên băng ghế dự bị nhưng không được ông thầy Pep Guardiola tung vào sân. 

    Trước khi chuyển sang xứ sương mù đầu quân cho Leicester City rồi Man City, Mahrez từng có thời gian thi đấu tại Pháp trong màu áo Le Havre. Trong cuộc phỏng vấn với Canal Plus gần đây được PSGTalk dẫn lại, ngôi sao 30 tuổi không ngần ngại công khai sự yêu thích dành cho nhà vua xứ lục lăng Paris Saint-Germain.

    Mahrez thổ lộ: "Tôi muốn chơi cho PSG vì tôi đến từ Pháp. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa tiến đến ngày đó."

    Mahrez, Mendy và thử thách ai là ai

     
    Phụng Sồ | 21:11 11/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...