MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Sao Man City thừa nhận cảm giác khó khăn vì Chesea

    15:44 Thứ năm 08/06/2023

    BongDa.com.vn Kyle Walker đã có những chia sẻ trên trang Telegraph về cảm giác của bản thân liên quan đến Chelsea.

     

    Kyle Walker đang chuẩn bị cùng Manchester City bước vào trận chung kết Champions League mùa giải 2022/23, nơi họ sẽ chạm trán đối thủ Inter Milan. Đây sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để The Citizens đoạt cú ăn 3 lịch sử khi trước đó họ đã vô địch Premier League và FA Cup. 

    Đáng chú ý, cách đây 2 năm, Man City cũng từng góp mặt trong trận chung kết C1 nhưng cuối cùng, họ lại gục ngã đáng tiếc khi để thua Chelsea với tỷ số 0-1. Theo Kyle Walker, đó thực sự là một trải nghiệm khó khăn.

    Sao Man City thừa nhận cảm giác khó khăn vì Chesea - Bóng Đá

    Walker trải qua nhiều thăng trầm cùng Man City. 

    Chia sẻ trên trang The Telegraph, hậu vệ Kyle Walker cho biết: "Tôi không có nhiều thời gian để vượt qua nỗi đau này vì ngay sau đó, tôi phải quay trở lại tập trung cùng tuyển Anh để tham dự giải đấu tiếp theo. 

    Dĩ nhiên, cảm giác thật không dễ dàng khi nhìn thấy các cầu thủ Chelsea có mặt tại đó. Lúc đó, họ là đồng đội của tôi trên tuyển nên điều đầu tiên tôi phải nói, đó chắc chắn là lời chúc mừng vì họ đã giành được chức vô địch, thế nhưng tâm trạng tôi khi ấy thật khó khăn".

    Phi Yến | 15:14 08/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...