MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Sao Man City gia nhập 'đội' của Juan Mata

    12:28 Thứ tư 06/05/2020

    BongDa.com.vn Nữ cầu thủ Caroline Weir của Man City đã trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức từ thiện Common Goal do Juan Mata và Megan Rapinoe dẫn đầu.

     

    Juan Mata và bàn thắng vào lưới Man Utd

    Caroline Weir, 24 tuổi, đã tham gia tổ chức từ thiện Common Goal cùng một loạt các tên tuổi lớn của làng bóng đá thế giới, như Jurgen Klopp, Casey Stoney, Giorgio Chiellini và Kasper Schmeichel.

     - Bóng Đá

     Caroline Weir trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức từ thiện Common Goal.

    "Tôi rất vui khi được gia nhập Common Goal, đó là một sáng kiến tuyệt vời", Weir nói. "Nó giúp gây quỹ cho việc từ thiện, và nhận thức về các khía cạnh mà tôi đam mê, như bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, cũng như việc cứu trợ cần thiết cho những người đang cần trong đại dịch hiện nay.

    Làm việc theo nhóm là một phần cơ bản của bóng đá và Common Goal cho thấy tầm quan trọng của một tập thể để đạt được mục tiêu chung."

    Tiền vệ Mata của Man Utd là người sáng lập ra Common Goal vào năm 2017 và quỹ này đã quyên góp được gần 2 triệu euro cho các tổ chức từ thiện bóng đá trên toàn thế giới. Tại đây, các cầu thủ và HLV trong lĩnh vực bóng đá sẽ quyên góp 1% tiền lương của mình cho công tác thiện nguyện. Mục đích của tổ chức này nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống.

    "Vào thời điểm khủng hoảng này, nhu cầu làm việc nhóm rất rõ ràng", Mata nói. "Hợp tác là phát súng tốt nhất để chúng tôi có thể kết thúc COVID-19, và giải quyết những thách thức khác mà chúng tôi gặp phải.

    Chào mừng Caroline, thành viên thứ 150 của Common Goal."

    Minh Tuấn | 11:58 06/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...