MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • ''Sao mai'' 2001 nói gì trong ngày đầu ở Melwood?

    09:32 Thứ tư 10/07/2019

    BongDa.com.vn Cầu thủ trẻ của Liverpool, Curtis Jones đã có những chia sẻ với trang chủ của Liverpool về những gì đã trải qua khi tập trung chuẩn bị trước mùa giải cũng toàn đội.

    Chỉ mới 18 tuổi, song tiền vệ Curtis Jones đã được đánh giá rất cao ở Liverpool nhờ tài năng được bộc lộ từ sớm. Trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải 2019/20 của Lữ đoàn Đỏ, anh cũng được HLV Jurgen Klopp triệu tập lên đội một để cùng toàn đội trải qua quá trình du đấu và tập luyện tập trung.

    Jones là một trong những ‘’sản phẩm’’ đầy tiềm năng gần đây của Học viện Liverpool. Anh đã từng được ra mắt đội một ở trận gặp Wolverhampton Wanderers vào tháng 01/2019 trong khuôn khổ FA Cup - một trải nghiệm mà ‘sao mai’ này chắc chắn còn thèm khát nhiều hơn nữa.

    ‘’Vài ngày đầu tiên khá khó khăn, nhưng may mắn là tôi đã được nghỉ ngơi đầy đủ và tôi đã theo kịp giáo án tập luyện. Nhờ vậy, tôi đã sớm lấy lại thể trạng tốt và giờ đây tôi đã hoàn toàn sẵn sàng’’, Jones nói về những ngày đầu tập luyện cho giai đoạn chuẩn bị trước mùa 2019/20.

    Curtis Jones on pre-season, impressing Klopp and targets for 2019-20 - Bóng Đá

    Curtis Jones đang nỗ lực thể hiện bản thân ở giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải 2019/20.

    Cầu thủ người Anh cũng không ngần ngại chia sẻ mục tiêu của bản thân trong những ngày sắp tới và trong mùa giải đang đến gần:

    ‘’Đây là một cơ hội rất lớn với tôi, không chỉ để thể hiện những gì tôi có mà còn để tập luyện đúng cách. Trong cả mùa giải, có rất nhiều trận đấu và tất cả các cầu thủ sẽ phải hoạt động không ngừng, vậy nên tôi nghĩ rằng sẽ thật hoàn hảo nếu tôi có một được vị trí tốt, tập luyện không ngừng và hy vọng tôi sẽ sẵn sàng để thi đấu cho đội một.’’

    ‘’Ngay lần đầu tiên đến Melwood, tôi đã cố gắng chen chân vào đội một, nhưng như nhiều người vẫn nói, đang có đội bóng tốt nhất ở châu Âu ở đây. Vì vậy, tôi biết điều đó là nhiệm vụ khó khăn và sẽ phải bỏ ra nhiều công sức. Nhưng tôi tin rằng tôi đã có những gì cần thiết, và tôi chắc chắn đã có một HLV biết tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện những gì tôi có, và hy vọng tôi sẽ được chơi vài phút ở giải Ngoại hạng.’’

    Ngọc Bách | 08:25 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...