MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Sao Juventus: 'Việc Inter hay Lazio vô địch cũng tốt cho chúng tôi'

    13:32 Thứ bảy 18/01/2020

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Pháp cho rằng việc các đối thủ mạnh lên sẽ rất tốt cho Juventus.

    Adrien Rabiot chỉ vừa đến Juventus mùa hè năm 2019, đúng vào mùa giải Bà đầm già gặp nhiều khó khăn ở cuộc đua quốc nội. Họ chỉ vừa giành lại ngôi đầu từ tay Inter Milan sau nhiều vòng đấu xếp thứ nhì. Ngoài đội bóng thành Milan, Lazio đang là đối thủ đáng gờm của Juventus tại Serie A. Chỉ cần thua 1 trận, họ hoàn toàn có thể bị đánh tụt lại.

    10 tân binh chưa thể hiện được nhiều tại Serie A mùa này:

     Rabiot đến Juventus đúng mùa giải CLB này mất thế độc tôn.

    Dù chưa có danh hiệu với Juve, Rabiot vẫn cho rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu Scudetto mùa này lọt vào tay CLB khác, bởi như vậy có nghĩa là Serie A đã tăng tính cạnh tranh, Juventus sẽ phải đối đầu với những đối thủ khó nhằn hơn và họ sẽ phải chơi quyết tâm hơn nữa.

    "Tôi tin rằng Inter và Lazio có thể giành danh hiệu, nhưng đó cũng là một tình huống tốt cho Juventus. Những đối thủ mạnh hơn, có nhiều đội cạnh tranh danh hiệu hơn thì trình độ của giải đấu cũng sẽ tăng theo. Điều đó sẽ thúc đẩy chúng tôi chơi tốt và chơi quyết tâm hơn cả hiện tại."

    "Đó là điều tích cực đối với Juventus và cả nền bóng đá Ý, Inter và Lazio đang trở lại, nhiều đội khác cũng đang chơi rất hay là AS Roma và Atalanta."

    Rạng sáng thứ 2 tới đây, Juventus sẽ trở lại Serie A bằng trận tiếp đón Parma.

    Rabiot lãng tử trong buổi họp báo đầu tiên với Juventus: 

    Hoài Thu | 13:02 18/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...