MỚI NHẤT :
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • Sao Hàn Quốc xin lỗi, HLV Klinsmann kiên quyết không từ chức

    23:19 Thứ tư 07/02/2024

    BongDa.com.vn Đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch châu Á kể từ lần gần nhất giành được năm 1960.

    Đội tuyển Hàn Quốc đến với Qatar với kỳ vọng chấm dứt quãng thời gian 64 năm chờ đợi danh hiệu châu lục kể từ lần gần nhất lên ngôi năm 1960 khi giải đấu chỉ có 4 đội tham dự. Tuy nhiên hành trình của thầy trò HLV Jurgen Klinsmann sớm dừng lại khi  để thua Jordan 0-2 ở trận bán kết 1 tối qua 06/02 (giờ Việt Nam).

    Sau trận, nhiều ngôi sao của đội tuyển Hàn Quốc đứng lên xin lỗi người hâm mộ nước nhà. Thậm chí thủ quân Son Heung-min còn nhận hết trách nhiệm và mong người hâm mộ hướng sự chỉ trích vào mình.

    "Bất chấp sự hy sinh và cống hiến của nhiều cầu thủ, chúng tôi đã không thể đạt được kết quả như mong muốn do những thiếu sót của mình," ngôi sao đang khoác áo Tottenham Hotspur nói trong nước mắt. "Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho các cầu thủ và người hâm mộ. Họ đã thi đấu rất tốt. Tôi hy vọng các bạn khiển trách tôi."

    Sao Hàn Quốc xin lỗi, HLV Klinsmann kiên quyết không từ chức - Bóng Đá

     Đội tuyển Hàn Quốc lại lỡ hẹn với chức vô địch Asian Cup.

    Trong khi đó Park Yong-woo thừa nhận: "Tôi nghĩ sai lầm của tôi là một sai lầm lớn. Những sai lầm dẫn đến bàn thua không đến từ việc sa sút thể lực hay bất kỳ lý do tương tự."

    "Tôi không có gì để nói ngoài lời xin lỗi đến các đồng đội, huấn luyện viên và nhân viên đã làm việc chăm chỉ trong suốt 1 tháng qua. Lời xin lỗi lớn nhất dành cho những người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi."

    Xuyên suốt giải đấu, HLV Jurgen Klinsmann đã phải nhận vô vàn chỉ trích từ truyền thông, chuyên gia và người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc bởi màn trình diễn thiếu thuyết phục. Sau thất bại tại trận bán kết, làn sóng đòi sa thải nhà cầm quân người Đức càng tăng cao, tuy nhiên với cựu huấn luyện viên tuyển Mỹ, ông sẽ tiếp tục với các chiến binh Taeguk để chinh phục các mục tiêu khác.

    "Tôi không xem xét bất kỳ hành động nào," vị chiến lược gia 59 tuổi trả lời câu hỏi về việc từ chức. "Tôi dự định sẽ cùng đội trở về Hàn Quốc để phân tích giải đấu này và thảo luận với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc về điều gì tốt, điều gì chưa tốt."

    Sao Hàn Quốc xin lỗi, HLV Klinsmann kiên quyết không từ chức - Bóng Đá

     HLV Jurgen Klinsmann động viên Son Heung-min sau thất bại trước Jordan.

    Cũng trong buổi họp báo sau trận, HLV Jurgen Klinsmann đã nhắc tới Nhật Bản để dẫn chứng về việc khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá tại châu Á đang dần được san bằng.

    "Qua giải đấu này, tôi có thể cảm nhận được rằng khoảng cách trình độ của bóng đá châu Á đã được san bằng," HLV Jurgen Klinsmann nói tiếp. "Nhật Bản cũng đã sớm về nước và chúng tôi cũng bị loại do kết quả không tốt ngày hôm nay. Có rất nhiều trận đấu hấp dẫn và căng thẳng, trong đó có trận đấu của chúng tôi."

    Nam Thành | 22:49 07/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...