MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Sao HAGL lọt top QBV; Người Indonesia đòi kiện Việt Nam vì sân Mỹ Đình

    15:33 Thứ ba 24/10/2023 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao của CLB HAGL đã vinh dự có tên trong danh sách đề cử danh hiệu QBV Việt Nam 2023.

    Sao HAGL lọt top QBV

    Sáng 24/10, BTC giải thưởng QBV Việt Nam chính thức công bố các ứng viên cho giải thưởng QBV Việt Nam năm 2023. Đáng chú ý, ở hạng mục dành cho nam, ngôi sao của CLB HAGL- Nguyễn Tuấn Anh đã có tên trong danh sách các ứng viên. Bên cạnh đó là nhiều gương mặt xuất sắc khác như Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài hay  Vũ Văn Thanh, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Chiến.

    Sao HAGL lọt top QBV; Người Indonesia đòi kiện Việt Nam lên FIFA - Bóng Đá

    Nguyễn Tuấn Anh lọt top đề cử QBV Việt Nam 2023.

    Nguyễn Tuấn Anh là một trong số ít những nhân tố của đội bóng Phố Núi thi đấu xuất sắc trong năm 2023. Phong độ cao giúp "chàng nhô" trở thành sự lựa chọn tin cậy của HLV Philippe Troussier nơi hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam.

    Người Indonesia đòi kiện Việt Nam vì sân Mỹ Đình

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang có ý định chọn sân Mỹ Đình làm địa điểm tổ chức các trận đấu trên sân nhà của ĐT Việt Nam tại VL thứ 2 World Cup 2026. Trước thông tin nói trên, nhiều CĐV Indonesia tỏ ra tức giận vì cho rằng sân nhà của Những chiến binh Sao Vàng quá xấu. Một ý kiến cho hay: "Nếu điều này (đá ở sân Mỹ Đình) là sự thật, chúng ta có thể kiện lên FIFA. VL World Cup mà sử dụng sân vận động quá tồi tệ. Sao có thể làm chủ nhà nếu FIFA được chứng kiến nó nhỉ".

    Sao HAGL lọt top QBV; Người Indonesia đòi kiện Việt Nam lên FIFA - Bóng Đá

    Người Indonesia không hài lòng khi Việt Nam chọn sân Mỹ Đình đá VL World Cup 2026.

    NHM Indonesia khách cho biết: "Dường như LĐBĐ Châu Á (AFC) không kiểm tra, đánh giá SVĐ của Việt Nam đúng không vậy?". Hoặc: "Điều này chứng tỏ ĐT Việt Nam đang bắt đầu lo sợ sức mạnh của ĐT Indonesia đó".

    HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay ĐT nữ Việt Nam

    Phát biểu trước báo giới, HLV Mai Đức Chung cho hay sẽ chính thức chia tay ĐT nữ Việt Nam sau năm 2023. Ông nói: "Tôi không thể làm mãi được. Tre già măng mọc là lẽ tất yếu của cuộc sống, tôi cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tôi quyết định sau khi hết hợp đồng trong năm nay, tôi sẽ nghỉ ngơi”.

    Chiến lược gia sinh năm 1952 cũng tiết lộ ứng viên thay thế tiềm năng có thể là chuyên gia người Nhật Bản, ông Akira Ijiri: "Chuyên gia người Nhật Bản đã có nhiều năm đào tạo, huấn luyện các cầu thủ trẻ, ông ấy cũng am hiểu văn hóa của Việt Nam. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, đây cũng là một yếu tố rất thuận lợi. Chúng ta sẽ không đi thuê một huấn luyện viên nước ngoài mà họ không hiểu văn hóa Việt Nam. Tôi nghĩ đó cũng là điều tốt cho bóng đá nữ Việt Nam".

    Tám cầu thủ U18 Việt Nam sang Nhật 'du học'

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chọn 8 cầu thủ U18 Việt Nam để gửi sang Nhật Bản tập luyện và sinh hoạt tại các CLB ở J-League. Đó là những cái tên gồm Vi Đình Thượng, Nguyễn Lương Tuấn Khải (Huế), Nguyễn Quốc Khánh (PVF), Lê Đình Long Vũ, Phạm Nguyễn Quốc Trung (SLNA), Đặng Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Nam (Viettel) và Nguyễn Thiên Phú (Hà Nội).

    Sao HAGL lọt top QBV; Người Indonesia đòi kiện Việt Nam lên FIFA - Bóng Đá

    VFF chọn 8 cầu thủ U18 Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn. Ảnh: VFF.

    Tám cầu thủ trên sẽ có khoảng gần 10 ngày trải nghiệm trong môi trường đào tạo trẻ ở các CLB J-League như Jubilo Iwata, Yokohama... Trong số các cái tên được chọn, Lê Đình Long Vũ là gương mặt đáng chú ý khi góp mặt trong top 60 cầu thủ trẻ tài năng nhất của bóng đá thế giới năm 2023.

    Thủ môn bị Khánh Hòa "bỏ rơi" cập bến đội bóng mới

    Sau khi bị CLB Khánh Hòa "chơi xấu" khi không ký hợp đồng dù đã đạt được thỏa thuận từ trước đó, cựu thủ môn CLB HAGL - Huỳnh Tuấn Linh mới đây đã được BLĐ Quy Nhơn Bình Định chào đón và tạo điều kiện tập luyện. Người gác đền sinh năm 1991 chỉ tập "chay" tại đội bóng đất Võ mà không thể thi đấu tại giai đoạn 1 V-League đã hết thời hạn đăng ký từ BTC.

    Dẫu vậy, Tuấn Linh vẫn sẽ được BLĐ Bình Định trả lương. Anh sẽ được đăng ký thi đấu ở giai đoạn lượt về V-League 2023/2024. 

    Danh Nguyễn | 15:03 24/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...