MỚI NHẤT :
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • Sao HAGL có bến đỗ mới; Thái Lan ngồi nhà xem Việt Nam dự VCK U20 châu Á

    18:26 Thứ tư 19/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Một ngôi sao của CLB HAGL đang đàm phán tích cực để gia nhập Viettel sau khi V-League 2022 khép lại.

    Sao HAGL có bến đỗ mới

    Theo tin từ Thethao247, hậu vệ trái Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ trở thành tân binh của CLB Viettel kể từ mùa giải 2023. Quá trình đàm phán đang diễn ra khá suôn sẻ. Chi tiết của bản hợp đồng mới chưa được tiết lộ.

    Sao HAGL có bến đỗ mới; Thái Lan ngồi nhà xem Việt Nam thi đấu - Bóng Đá

    Nguyễn Phong Hồng Duy có thể gia nhập Viettel.

    Bên cạnh Hồng Duy, nhiều ngôi sao khác như Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn hay Nguyễn Công Phượng đang rục rịch ra đi. Đây sẽ là thách thức lớn với CLB HAGL vào thời gian tới. Hiện tại, đội bóng Phố Núi đang chơi không tốt với chuỗi 8 trận chỉ biết hòa và thua tại V-League 2022.

    Kiatisak để ngỏ khả năng thay thế thầy Park

    Sau khi ông Park Hang-seo quyết định chia tay ĐT Việt Nam, có nhiều đề xuất HLV Kiatisak Senamuang sẽ là người thay thế. Nói về vấn đề này, chiến lược gia người Thái đã chia sẻ sau trận gặp Viettel: “Tôi vẫn còn thời hạn hợp đồng với HAGL. Tôi sẽ tham khảo ý kiến bầu Đức, ông ấy quyết định tất cả. Thực sự thì không ai biết trước được điều gì, biết đâu một ngày tôi sẽ suy nghĩ”.

    Sao HAGL có bến đỗ mới; Thái Lan ngồi nhà xem Việt Nam thi đấu - Bóng Đá

    Kiatisak để ngỏ khả năng dẫn dắt ĐT Việt Nam.

    Ngay sau đó, bầu Đức cho biết sẵn sàng để Zico Thái trở thành thuyền trưởng của Những chiến binh Sao Vàng nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngỏ lời. Vị doanh nhân gốc Bình Định nhấn mạnh: “Nếu VFF hay bóng đá Việt Nam cần thì tôi sẵn sàng chứ sao có thể từ chối được, Tôi làm bóng đá đâu phải cho riêng HAGL”.

    Trò cưng của thầy Park tái xuất

    Phút 74 màn đọ sức giữa SLNA và Sài Gòn, Nguyễn Trọng Hoàng được HLV Nguyễn Huy Hoàng tung vào sân. Đây chính là trận đấu đầu tiên của tiền vệ sinh năm 1989 sau thời gian hơn 1 năm chữa trị bệnh thoát vị đĩa đệm.

    Chia sẻ trên trang cá nhân, Trọng Hoàng không giấu được niềm vui và sự phấn khích: “Như loài Phượng Hoàng, lao mình vào ngọn lửa, để rồi hồi sinh từ đống tro tàn của chính nó”.

    Thái Lan ngồi nhà xem Việt Nam thi đấu

    Ở lượt trận cuối cùng bảng H VL U20 châu Á, U20 Iraq đã để thua Australia với tỷ số 0-1. Kết quả này giúp cả 2 đội giành vé tham dự VCK sẽ diễn ra vào năm sau và gián tiếp khiến U20 Thái Lan bị loại cay đắng.  

    Sao HAGL có bến đỗ mới; Thái Lan ngồi nhà xem Việt Nam thi đấu - Bóng Đá

    U20 Thái Lan bị loại khỏi VCK U20 châu Á.

    Trước đó khi các trận đấu ở bản H chưa diễn ra, U20 Thái Lan đang đứng thứ 5 trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Tuy vậy, mọi thứ đã không như mong đợi với "Voi chiến" khi họ bị đẩy xuống vị trí thứ 6 và bị loại. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm, ĐT xứ chùa vàng không thể giành vé dự VCK U20 châu Á.

    Trọng tài ngoại xuất hiện tại V-League 2022

    Càng đến giai đoạn cuối của giải VĐQG, tính chất căng thẳng và quyết liệt của một số trận đấu đang được đẩy lên cao trào. Tuy vậy, những sai lầm của các vị vua áo đen cứ liên tục xuất hiện suốt các vòng vừa qua. Chính vì điều này, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phải đưa ra giải pháp.

    Theo đó, lần đầu tiên tại V-League 2022, trọng tài ngoại sẽ xuất hiện để cầm còi các trận đấu. Đó là màn so tài giữa Hải Phòng và Hà Nội tại vòng 21 với sự điều hành của ông Kim Dae-yong sinh năm 1981 người Hàn Quốc có trình độ AFC Elite. Đây là cuộc so tài căng thẳng có thể quyết định đến ngôi vương ở mùa giải năm nay.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 17:56 19/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...