MỚI NHẤT :
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Sao Hà Lan gọi Billy Gilmour là Kante

    17:15 Thứ bảy 19/06/2021

    BongDa.com.vn Thi đấu ấn tượng, chàng trai sinh năm 2001 đã nhận được cơn mưa lời khen từ thầy cũ lẫn đồng nghiệp.

    Scotland hòa ĐT Anh 0-0 ngay tại Wembley và cái tên được bầu chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận không ai khác chính là Billy Gilmour. Theo các thống kê từ Squawka, tiền vệ thuộc biên chế Chelsea đã thu hồi bóng 8 lần và thực hiện chính xác 40 trong tổng số 44 đường chuyền của mình.

    Trên Instagram cá nhân, HLV Frank Lampard tỏ ra rất hài lòng và gọi cậu học trò mình từng dẫn dắt tại The Blues là một cầu thủ hàng đầu. Trong khi đó, ở buổi bình luận trên sóng talkSPORT, HLV Jose Mourinho cũng không ngớt lời ca ngợi viên ngọc quý của CLB Tây London.

    Theo quan điểm của cựu thuyền trưởng Tottenham Hotspur, Billy Gilmour xứng đáng được ra sân nhiều hơn và anh chính là sự khác biệt giữa Scotland và ĐT Anh ở trận đấu vừa qua. Giờ đây, đến lượt một ngôi sao đang tham dự EURO 2020 là Patrick van Aanholt cũng phấn khích vì ngôi sao 20 tuổi.

    Van Aanholt: Fair play Scotland, them tribal games hit different. Billy Gilmour was basically Ngolo Kante - Bóng Đá

     Gilmour đang là tâm điểm của giới truyền thông.

    Trên Twitter cá nhân, cầu thủ đang chơi cho Crystal Palace đã dành những lời chúc mừng cho Scotland, đồng thời đưa ra nhận định "Billy Gilmour về cơ bản là N'Golo Kante". Bài đăng này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ The Blues.

    Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, khả năng Billy Gilmour tiếp tục được tin tưởng ở trận gặp Croatia là rất cao. Dù mới chỉ có lần đầu tham dự EURO, tuy nhiên sao trẻ sinh năm 2001 đã cho thấy lối chơi uyển chuyển và sự đĩnh đạc đáng kinh ngạc.

    Ngôi sao đang lên: Billy Gilmour

     
    Giang Nam | 16:45 19/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...