MỚI NHẤT :
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Sao gốc Việt vào tốp cầu thủ gốc Đông Nam Á “làm mưa làm gió” trên thế giới

    16:00 Thứ hai 10/08/2015

    Bóng đá Đông Nam Á chưa phải "con hổ" lớn trong làng bóng đá thế giới. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện đâu đó nhiều cầu thủ gốc ĐNÁ đã và đang thi đấu rất hay.

    (BongDa.com.vn) – Bóng đá Đông Nam Á chưa phải “con hổ” lớn trong làng bóng đá thế giới. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện đâu đó nhiều cầu thủ gốc ĐNÁ đã và đang thi đấu rất hay. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 8 gương mặt gốc ĐNÁ nổi bật do báo Footballchannel.asia bình chọn.

    Radja Nainggolan mang trong mình dòng máu Đông Nam Á. Ảnh: Internet.
    Radja Nainggolan mang trong mình dòng máu Đông Nam Á. Ảnh: Internet.

    1. Radja Nainggolan

    Tên của Radja Nainggolan có nghĩa là “ông vua” theo tiếng Bahasa Indonesia. Năm nay 27 tuổi, cầu thủ này sinh ra ở Antwerp (Bỉ) khi có mẹ là người Bỉ, còn cha là dân Indonesia. Radja Nainggolan sang Ý thi đấu năm 17 tuổi và khoác áo Piacenza trước khi sang Cagliari vào năm 2010. Radja Nainggolan hiện đang thi đấu cho AS Roma. Trong quá khứ, Radja Nainggolan từng cân nhắc khả năng khoác áo Indonesia khi còn trẻ trước khi chọn tuyển Bỉ làm ĐTQG.

    2. David Alaba

    David Alaba có mẹ là dân Philippines. Ảnh: Internet.
    David Alaba có mẹ là dân Philippines. Ảnh: Internet.

    Sinh ra ở Vienna vào năm 1992, David Alaba có cha là người Nigeria và mẹ là dân Philippines. Nhiều người gọi “gen” của David Alaba là sự kết hợp khá hiếm giữa châu Phi và châu Á. Cầu thủ này mang quốc tịch Áo và bắt đầu chơi bóng cho Bayern Munich vào năm 2008, thời điểm Alaba được liệt kê vào nhóm những cầu thủ trẻ tiềm năng. David Alaba chọn khoác áo tuyển Áo, dù có thể thi đấu cho Nigeria và Philippines.

    3. Dion Cools

    Dion Cools có thể đá cho tuyển Malaysia. Ảnh: Internet.
    Dion Cools có thể đá cho tuyển Malaysia. Ảnh: Internet.

    Dion mang trong mình hai dòng máu Bỉ và Malaysia. Hiện tại, Dion Cools đang khoác áo Club Brugge sau khi chuyển đến đội bóng này vào hè 2015. Trước đó, anh thi đấu cho Oud-Heverlee Leuven. Dion Cools từng đá cho đội U-19 Bỉ, anh vẫn có thể phục vụ tuyển Malaysia nếu muốn.

    4. Yohan Cabaye

    Cabaye - ngôi sao gốc Việt đang chơi bóng tại Anh. Ảnh: Internet.
    Cabaye – ngôi sao gốc Việt đang chơi bóng tại Anh. Ảnh: Internet.

    Cabaye sớm khẳng định đẳng cấp của mình là một trong những ngôi sao của bóng đá Pháp từ khi khoác áo Lille vào năm 2004. Cầu thủ này có gốc Việt Nam khi tiết lộ bà ngoại là dân Đông Nam Á trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Pháp. Cabaye từng đá cho Newcastle, Paris Saint Germain và giờ là Crystal Palace.

    5. Emil Audero Mulyadi

    Emil Audero Mulyadi là thủ môn số 4 của Juventus
    Emil Audero Mulyadi là thủ môn số 4 của Juventus

    Là một fan của Juventus từ khi còn nhỏ, thủ thành Emil Audero Mulyadi mang trong mình hai dòng máu Indonesia và Italia. Emil Audero Mulyadi là thủ môn thứ 4 cả Juventus ở mùa giải 2015-16. Anh từng khoác áo đội trẻ của tuyển Ý.

    6. Kler Heh

    Kler Heh xác nhận khoác áo tuyển Myanmar. Ảnh: Internet.
    Kler Heh xác nhận khoác áo tuyển Myanmar. Ảnh: Internet.

    Cầu thủ chạy cánh của Sheffield United sinh ra và lớn lên trong một trại tị nạn ở Thái Lan trước khi sang Anh vào năm 2016. Dù có hộ chiếu Anh, nhưng Kler Heh có đủ điều kiện đá cho Thái Lan hoặc Myanmar. Theo Football Channel Asia, Kler Heh xác nhận sẽ khoác áo đội tuyển Myanmar.

    7. Shaun Maloney

    Shaun Maloney là tên tuổi của bóng đá Scotland. Ảnh: Internet.
    Shaun Maloney là tên tuổi của bóng đá Scotland. Ảnh: Internet.

    Shaun Maloney sinh ra trong một gia đình người Anh ở Sarawak, Malaysia. Năm lên 5 tuổi, anh cùng bố mẹ quay về lại Scotland để sinh sống. Năm nay 32 tuổi, Shaun Maloney đang đá cho Chicago Fire ở giải MLS của Mỹ. Cầu thủ này thừa nhận từng có cơ hội đá cho tuyển Malaysia, nhưng lại không hề nhận được bất kỳ cuộc tiếp xúc nào từ Malaysia.

    8. John Heitinga

    John Heitinga - Gương mặt quen thuộc của bóng đá Anh. Ảnh: Internet.
    John Heitinga – Gương mặt quen thuộc của bóng đá Anh. Ảnh: Internet.

    Là thành viên của tuyển Hà Lan và có lần ra mắt vào năm 2004, John Heitinga trở thành cái tên quen thuộc NHM bóng đá Anh khi từng khoác áo Everton. John Heitinga có thời gian đá cho Atletico Madrid, Fulham và Hertha Berlin. Cầu thủ 31 tuổi này tiết lộ mình có dòng máu Indonesia khi cha là dân ĐNÁ.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...