MỚI NHẤT :
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Sao EPL của Nhật Bản lỡ hẹn đấu Việt Nam?; Trung Quốc dậy sóng vì cầu thủ nhập tịch

    17:20 Thứ sáu 22/12/2023

    BongDa.com.vn Ngôi sao của ĐT Nhật Bản đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh là Kaoru Mitoma có nguy cơ lỡ hẹn với VCK Asian Cup 2023.

    Sao EPL của Nhật Bản lỡ hẹn đấu Việt Nam?

    Trước thềm VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào tháng 01 tới, ĐT Nhật Bản đón nhận tin không vui về mặt lực lượng. Theo đó, ngôi sao đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh Kaoru Mitoma vừa dính chấn thương mắt cá trong trận đấu giữa Brighton và Crystal Palace vào rạng sáng ngày 22/12 theo giờ Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 phải rời sân ở phút 83 trong sự đau đớn.

    Sao EPL của Nhật Bản lỡ hẹn đấu Việt Nam?; Trung Quốc dậy sóng vì cầu thủ nhập tịch - Bóng Đá

     Kaoru Mitoma khó dự Asian Cup vì chấn thương.

    Với chấn thương vừa gặp, Kaoru Mitoma bỏ ngỏ khả năng tham dự VCK Asian Cup 2023 cùng ĐT Nhật Bản. Điều này khiến các CĐV xứ sở mặt trời mọc vô cùng lo lắng. Samurai xanh sẽ nằm cùng bảng với Việt Nam, Iraq và Indonesia. Họ sẽ có trận mở màn gặp đoàn quân HLV Philippe Troussier vào ngày 14/01.

    Trung Quốc dậy sóng vì cầu thủ nhập tịch

    Bóng đá Trung Quốc vừa một phen dậy sóng khi cầu thủ nhập tịch Li Ke (tên thật là Nicholas Harry Yennaris, gốc Anh) bất ngờ xin rút lui khỏi ĐTQG nước này vì lý do gia đình. Có tin cho hay, tiền vệ 30 tuổi đã mâu thuẫn với ngôi sao số 1 của đội Wu Lei nên rời khỏi đội tuyển. Điều này làm cho làn sóng phẫn nộ của NHM tại đất nước tỷ dân càng trở nên gay gắt.

    Sao EPL của Nhật Bản lỡ hẹn đấu Việt Nam?; Trung Quốc dậy sóng vì cầu thủ nhập tịch - Bóng Đá

    Niềm hy vọng của Trung Quốc là Li Ke xin rút khỏi ĐT.

    Tờ Suho viết: "Khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp, bạn phải hành động chuẩn mực với trách nhiệm cao nhất dành cho quốc gia. Về Li Ke, anh ta nên hiểu với tư cách là thành viên đội tuyển, ưu tiên hàng đầu luôn là đại diện cho đất nước. Không thể lấy lý do gia đình để rời đội".

    Sao Thái Lan từ chối lên tuyển

    HLV Masatada Ishii sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao trẻ hiện đang thi đấu tại Bỉ là Suphanat Mueanta cho màn đối đầu trước ĐT Nhật Bản trước thềm Asian Cup 2023 vì cầu thủ này từ chối lên tuyển. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, ngôi sao sinh năm 2022  muốn ở lại CLB OH Leuven để cùng các đồng đội có thêm thời gian làm quen, thích nghi với lối chơi của người thầy mới - Oscar Garcia khi đội bóng này vừa thay HLV sau chuỗi thành tích bết bát.

    Dự kiến, Suphanat sẽ di chuyển thẳng từ Bỉ sang Nhật Bản hội quân muộn với ĐT Thái Lan và vẫn sẽ cùng "Bầy Voi chiến" tranh tài tại VCK Asian Cup sau khi cùng CLB OH Leuven hoàn thành 2 trận đấu gặp Gent (ngày 22/12) và Eupen (26/12). HLV Masatada Ishii sẽ đã phải gọi bổ sung tiền vệ Worachit Kanitsribampen để thay thế.

    Chuyên gia cảnh báo Iraq về ĐT Việt Nam

    Mới đây, chuyên gia bóng đá Diaa bin Arif (Iraq) đã có những phân tích về sức mạnh của ĐT Việt Nam trước màn đối đầu với chính Iraq tại VCK Asian Cup 2023. Ông nói: "Đối với Iraq, trận gặp đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng tại Asian Cup 2023, còn có tính quyết định hơn cả cuộc đọ sức với Nhật Bản”.

    Sao EPL của Nhật Bản lỡ hẹn đấu Việt Nam?; Trung Quốc dậy sóng vì cầu thủ nhập tịch - Bóng Đá

    Chuyên gia Iraq đánh giá cao ĐT Việt Nam.

    Chuyên gia Diaa bin Arif  đánh giá: "Nhật Bản là phần khác biệt của bảng D, do đó Iraq cần nhắm đến việc lấy ngôi nhì bảng D. Việt Nam có khả năng cạnh tranh ngôi nhì bảng cao hơn so với Indonesia. Đây là đối thủ nguy hiểm".

    HLV Vũ Tiến Thành nói rõ mục tiêu tại HAGL

    Sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện của CLB HAGL, HLV Vũ Tiến Thành đã có những chia sẻ về nhiệm vụ của mình tại đội bóng Phố Núi trong thời gian tới. Ông nói: "Tôi rất cảm ơn bầu Đức và bầu Thụy đã mời tôi về cộng tác với chỉ một mục tiêu duy nhất là làm sao vực dậy hình ảnh bóng đá trẻ HAGL".

    "Lò đào tạo HAGL vốn rất chất lượng, từng sản sinh ra thế hệ vàng Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy đều là những cầu thủ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có đạo đức, văn hóa ứng xử, luôn chơi đẹp trên sân và có phong cách đẹp ngoài đời. Điều này khiến cho bất cứ ai cũng dành sự ngưỡng mộ cho HAGL, cho bầu Đức. Bản thân tôi cũng vậy nên khi được mời hợp tác tôi không chần chừ mà nhận lời ngay", ông Thành cho hay.

    Danh Nguyễn | 16:50 22/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...