MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Sao ĐT nữ Việt Nam khóc nghẹn vì không được đá World Cup; VFF mở cửa cho Việt kiều nữ

    17:47 Thứ năm 03/08/2023 | 1

    BongDa.com.vn Những ngôi sao của ĐT nữ Việt Nam đã trở về sau các trận đấu tại VCK World Cup nữ 2023 với nhiều cảm xúc đặc biệt.

    Sao ĐT nữ Việt Nam khóc nghẹn vì không được đá World Cup

    Trưa ngày 03/08, các thành viên của ĐT nữ Việt Nam đã  trở về nước sau hành trình đáng nhớ tại VCK World Cup nữ 2023. Chia sẻ với báo giới về việc không được ra sân thi đấu, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang tỏ ra nghẹn ngào: "Ở một giải đấu lớn nhất thế giới như này, Trang rất khao khát được thi đấu, rất mong muốn dù chỉ là 1 giây, 1 phút ở trên sân. Tuy vậy, đây là sự tính toán của BHL và Trang tôn trọng điều đó. Trang rất là buồn nhưng đây cũng là một kỉ niệm đẹp với Trang và đồng đội, Trang vẫn rất tự hào khi đội có lần đầu tiên tham dự sân chơi thế giới".

    Sao ĐT nữ Việt Nam khóc nghẹn vì không được đá World Cup; VFF mở của cho Việt kiều nữ - Bóng Đá

    Trần Thị Thùy Trang khóc nghẹn vì không được thi đấu tại VCK World Cup nữ 2023. 

    "Bác Mai Đức Chung chưa gặp Trang để nói gì về vấn đề này nhưng tất cả nằm ở sự sắp xếp của bác, Trang tôn trọng những quyết định của bác. Với những nỗ lực và cố gắng của mình, Trang muốn được ra sân nhưng rất tiếc. Trang tự hào bản thân vì đã nỗ lực hết sức mình", Thùy Trang nói thêm.

    VFF mở cửa cho Việt kiều nữ

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam  (VFF) mới đây đã có những chia sẻ về những chính sách dành cho các cầu thủ Việt kiều nữ muốn cống hiến cho ĐTQG trong tương lai. Ông nói: "Có thể nói đây là xu thế mang tính quốc tế mà nhiều đội tuyển quốc gia đã áp dụng. Bóng đá Việt Nam cũng đang nghiên cứu, đảm bảo sự cân bằng giữa việc đào tạo ở trong nước và thu hút nguồn nhân tài từ nước ngoài, đặc biệt các cầu thủ có dòng máu Việt Nam".

    Sao ĐT nữ Việt Nam khóc nghẹn vì không được đá World Cup; VFF mở của cho Việt kiều nữ - Bóng Đá

    VFF mở cửa cho cầu thủ Việt kiều nữ.

    "VFF đã mở cơ hội cho tất cả hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp và giải trẻ về việc thu hút các cầu thủ gốc Việt. Nếu cầu thủ Việt kiều, cầu thủ gốc Việt có mong muốn được cống hiến cho ĐTVN thì có thể về thi đấu tại những giải đấu trong nước, qua đó dần thích nghi về văn hóa cũng như đáp ứng những điều kiện khác", chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho hay.

    HLV Nam Định xin lỗi NHM

    Dù đã vươn lên dẫn trước CAHN ở trận đấu thuộc vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 nhưng Nam Định đã để đối phương lội ngược dòng đáng tiếc. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Vũ Hồng Việt cho hay: "Trận này chúng tôi thiếu hụt lực lượng, cầu thủ chấn thương và ốm nhiều. Chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, các cầu thủ cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời. CLB Nam Định đã đá 3 trận trong 10 ngày qua. Sau khi ghi bàn, tôi muốn rút Coutinho để tập trung phòng thủ, giữ tỷ số, giữ lực lượng cho trận đấu tiếp theo với CLB Hải Phòng".

    "Chúng tôi chấn thương, không có lực lượng tốt nhất. Giữ hòa đã là tốt rồi. Tôi biết CĐV phản ứng dữ dội. Nhưng tôi nghĩ tinh thần thi đấu cầu thủ rất tốt, họ đã làm hết sức mình. Trận thua này tôi là người có lỗi. Tôi chịu trách nhiệm với toàn thể CĐV", HLV Vũ Hồng Việt nói thêm.

    HLV CAHN nói lý do thay Quang Hải

    Sau chiến thắng trước Nam Định, trợ lý Azmin Aziz của CLB CAHN chia sẻ: "Chúc mừng đội bóng của tôi đã có 3 điểm. Đây là trận đấu không dễ dàng với CAHN. Trong hiệp 2, Nam Định đã ghi bàn mở tỷ số, điều này tạo ra khó khăn cho chúng tôi. Nam Định chơi hay, nhưng chúng tôi đã thắng. Không dễ để thi đấu trong điều kiện thời tiết này".

    Sao ĐT nữ Việt Nam khóc nghẹn vì không được đá World Cup; VFF mở của cho Việt kiều nữ - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải tiếp tục chơi mờ nhạt tại V-League 2023.

    Nói về việc rút Nguyễn Quang Hải ra sân sớm ở phút 59, ông Aziz cho biết: "Vấn đề không phải Quang Hải không đáp ứng được yêu cầu, mà đây là điều chỉnh chiến thuật của tôi".

    HLV Hà Nội nói về đối thủ lớn nhất trong cuộc đua vô địch

    Sau chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng, HLV Bozidar Bandovic của Hà Nội đã dành những lời khen ngợi cho các học trò. Ông nói: "Tôi hiểu áp lực khi các cầu thủ muốn chơi để vô địch, muốn thắng từng trận. Các cầu thủ hôm nay thể hiện được cá tính, chúng tôi đã sẵn sàng trở lại đường đua".

    Nói về đối thủ lớn nhất trong cuộc đua vô địch, ông Bandovic cho biết: "Với kinh nghiệm của tôi, tôi muốn nói rằng đối thủ luôn luôn là chính chúng tôi. Tôi nói điều này với tất cả sự tôn trọng với các đội bóng khác. Nếu chúng tôi có kỷ luật, tập trung và chất lượng thì có thể thắng tất cả trận đấu. Ở giải đấu nào cũng vậy, đội bóng giữ được sự ổn định sẽ là đội có được danh hiệu".

    Danh Nguyễn | 17:17 03/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...