MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Sao Chelsea tuyên chiến, muốn đánh bại ĐT Việt Nam

    10:09 Thứ năm 06/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng giòn giã trước Myanmar, tiền vệ Ji So-yun của ĐT nữ Hàn Quốc hạ quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT nữ Việt Nam ở lượt đấu cuối.

    ĐT nữ Hàn Quốc đã có trận thắng đậm đà 7-0 trước Myanmar ở lượt trận đầu tiên bảng A vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020. Với chiến thắng này, các cô gái đến từ xứ sở Kim Chi đã nắm chắc tấm vé đi tiếp nhưng họ còn phải chờ trận đấu với ĐT nữ Việt Nam để phân định vị trí nhất - nhì của bảng đấu.

    Hướng đến trận tỷ thí với thầy trò HLV Mai Đức Chung, tiền vệ Ji So-yun - hiện đang khoác áo CLB nữ Chelsea bày tỏ sự quyết tâm: "Ở trận đấu với Myanmar, tôi đã cố gắng lập hat-trick nhưng không thành công do phong độ chưa tốt và cần cố gắng hơn nữa ở trận đấu tới. Cả ĐT nữ Hàn Quốc cũng vậy, mọi người dường như đều chơi có phần dưới sức.

    Sao Chelsea quyết cùng ĐT Hàn Quốc đánh bại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Tiền vệ Ji So-yun muốn giành chiến thắng trước ĐT nữ Việt Nam.

    Chúng tôi đã thắng nhưng không hài lòng ở hiệp đấu đầu tiên khi đội chơi không đúng như ý đồ. Trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, HLV Colin Bell đã cho rằng chúng tôi có thể thi đấu tốt hơn.

    Thế nên tôi và các đồng đội sẽ cố gắng hơn nữa, phục hồi thể lực và phân tích kỹ về ĐT Việt Nam để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ phải liên lạc tốt hơn như ở hiệp hai trận đấu với Myanmar, chuẩn bị mọi thứ như thường lệ và chơi thật tập trung đến cuối giải. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng để có vị trí tốt vào vòng play-off."

    Trận đấu giữa ĐT nữ Hàn Quốc và ĐT nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 09/02 tới.

    Đăng Huy | 09:39 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...