MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Sao Chelsea: "Tôi quá quen với những lời chế nhạo rồi"

    07:39 Thứ tư 18/11/2020

    BongDa.com.vn Ngôi sao của The Blues vẫn tỏ ra bình thản trước những chỉ trích hướng về phía mình.

     

    5 bàn thắng đẹp của Olivier Giroud cho Chelsea

    Trong chiến thắng ấn tượng 4-2 của ĐT Pháp trước Thụy Điển, Olivier Giroud đã thi đấu chói sáng và đóng góp 2 bàn thắng cho Les Bleus. Đây là thành tích tương đối bất ngờ, bởi lẽ cựu cầu thủ Arsenal rất ít khi được ra sân trong màu áo Chelsea.

    Với sự xuất hiện của Timo Werner, cơ hội đá chính của chân sút sinh năm 1986 gần như đã không còn. Chưa kể, anh cũng chỉ là phương án thứ 3 sau người đàn em Tammy Abraham. Dù vậy, ngôi sao thành danh từ Montpellier đã chứng minh đó không phải là vấn đề với mình.

    Trở lại màu áo ĐT Pháp, Olivier Giroud như "cá gặp nước" và vẫn là ưu tiên hàng đầu của HLV Didier Deschamps. Và trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất trên M6, tiền đạo của Chelsea đã gửi thông điệp đanh thép đến những người chỉ trích mình.

    'I'm used to being heckled, it's the story of my career!' - Chelsea striker Giroud not out for revenge with France - Bóng Đá

     Olivier Giroud vẫn ổn định khi chơi cho ĐTQG.

    "Chúng tôi từng nuối tiếc và tỏ ra thất vọng sau trận thua Phần Lan. Mọi người đều đã rút kinh nghiệm và phản ứng bằng chiến thắng ấn tượng trước Bồ Đào Nha. Sự tập trung là điều tích cực sau trận đấu cuối cùng gặp Thụy Điển này. 

    Ngay cả khi mọi thứ không hoàn hảo, tôi vẫn có cảm giác hài lòng. Tôi không muốn trả đũa đâu. Tôi đã quen với việc bị chế nhạo rồi, đó là một phần trong sự nghiệp của tôi và giúp tôi có thêm sức mạnh. Không có vấn đề gì cả", Olivier Giroud cho biết.

    Giang Nam | 07:09 18/11/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...