MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Sao Chelsea: "Tôi muốn danh hiệu EPL, cúp C1 và cả World Cup"

    11:12 Chủ nhật 23/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Những phát biểu sẽ khiến các cổ động viên của đội chủ sân Stamford Bridge cảm thấy hài lòng.

    Sau một mùa giải đột phá cùng Chelsea, cũng như các đồng đội khác tại Stamford Bridge, tiền đạo Tammy Abraham đang hướng tới mùa giải mới với tham vọng lên ngôi vô địch.

    Trong cuộc phỏng vấn mới nhất của mình được đăng tải trên trang chủ của CLB tây London, chân sút trẻ này khẳng định anh muốn có được mọi danh hiệu cao quý trong sự nghiệp của mình:

    Tôi muốn khi mình giải, tôi có thể nhìn lại sự nghiệp và nói tôi đã để lại mọi thứ ngoài đó, tôi đã làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình.

    Sao Chelsea:

    Tài năng của Abraham rõ ràng là điều chẳng ai có thể phủ nhận.

    Dĩ nhiên, tôi muốn đoạt được những danh hiệu như Premier League, Champions League, World Cup, Chiếc giày vàng.

    Tất cả chúng đều có trong radar của tôi, thế nhưng như đã nói, mục tiêu của tôi là cố gắng để khi nhìn lại, tôi có thể nói rằng mình đã làm tất cả những gì có thể.

    Ở một diễn biến khác, hiện tại Tammy Abraham vẫn chưa gia hạn hợp đồng cùng Chelsea do khúc mắc về chuyện lương thưởng. Nói về điều này, cựu danh thủ Darren Bent nhận định:

    "Bạn không thể yêu cầu những mức lương cao nếu màn trình diễn của bạn trên sân cỏ không đạt được hiệu quả. Nếu anh ấy tập trung vào các màn trình diễn của mình trên sân, tiền sẽ tự đến."

    Christian Pulisic và siêu phẩm kiến tạo cho Michy Batshuayi

     
    Anh Tú | 10:42 23/08/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...