MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Sao Chelsea: 'Rất khó để từ chối CLB như Bayern'

    20:41 Thứ năm 30/03/2023

    BongDa.com.vn HLV Thomas Tuchel được cho là sắp sửa hỏi mua một số học trò cũ tại Chelsea.

     

    Thomas Tuchel ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với Bayern Munich. Năm 2020, ông dẫn dắt PSG lọt vào trận chung kết Champions League trước khi để thua Bayern Munich. 

    Trong buổi lễ ra mắt đội bóng, Tuchel tuyên bố: "Ở Anh và Pháp, họ đánh giá rất cao Bayern. Không ai muốn đối đầu với CLB này cả. Tầm cỡ, sức mạnh của đội bóng này không cần bàn cãi. Chúng tôi có thể giành mọi danh hiệu."

    ‘Hard to say no to Bayern Munich’ – Kai Havertz makes transfer admission amid talk of leaving Chelsea for Thomas Tuchel reunion - Bóng Đá

     Mục tiêu của Bayern.

    Tuchel là một HLV giàu kinh nghiệm và hứa hẹn có thể giúp Bayern bay cao. Nhưng chắc chắn ông cần những cầu thủ phù hợp. Theo báo chí Anh, Chelsea hiện sở hữu các mục tiêu mà vị HLV này khao khát.

    The Times khẳng định Kai Havertz là một trong những mục tiêu của Tuchel. Mới nhất, Havertz nói với Sport Bild: Bayern là một CLB lớn và thật khó để từ chối với tư cách là một cầu thủ Đức. Nhưng mục tiêu cá nhân của tôi luôn là thi đấu ở nước ngoài. Ở Anh hoặc Tây Ban Nha."

    Havertz tiếp tục nói rằng việc gia nhập Bayern vào năm 2020 được coi là "hơi nhàm chán”. Anh cho rằng việc chuyển sang Anh vào thời điểm đó trong sự nghiệp được cho là bước đi đúng đắn. Khi ấy, Bayern cũng muốn có Havertz nhưng ngôi sao này từ chối.

    Tiểu Lam | 20:11 30/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...