MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Sao Chelsea: "PSG và Tottenham muốn có tôi"

    09:44 Thứ tư 17/03/2021

    BongDa.com.vn Trung vệ người Đức khẳng định từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Stamford Bridge.

    Dưới thời HLV Thomas Tuchel, có một vài cầu thủ bị HLV Frank Lampard "hắt hủi" đã được trọng dụng trở lại. Điển hình như trường hợp của Antonio Rudiger, người đang đóng một vai trò tương đối quan trọng trong hàng thủ Chelsea

    Dù vậy, trong thời điểm không được ra sân thường xuyên dưới thời Lampard, Rudiger thừa nhận đã cân nhắc đến việc rời đi. Trước thềm trận lượt về với Atletico Madrid tại vòng 1/8 Champions League, trung vệ người Đức chia sẻ:

    "Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ không có mặt trong đội hình dưới thời Lampard."

    Chelsea defender Rudiger: I spoke with Tottenham boss Mourinho, PSG - Bóng Đá

     Rudiger ít khi được Lampard sử dụng.

    "Tôi đã không lường trước được điều này. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải tiếp nhận nó. Đúng thế, có lẽ có hai đội muốn chiêu mộ tôi, và tôi cũng đã xem xét về họ."

    "Thành thật mà nói, đó là PSG và Mourinho. Tôi có hơi buồn vì biết rằng mình sẽ không thường xuyên được ra sân."

    "Sau đó, tôi đã có một cuộc nói chuyện với ban huấn luyện cũ, và tôi bất ngờ được trở lại đội hình nhưng ngồi trên băng ghế dự bị. Tôi có một vài trận đấu và đã cố gắng trở lại."

    "Trong những trận đấu cuối cùng dưới triều đại của Lampard, tôi đã ra sân. Và bây giờ, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với tôi. Tôi rất vui vì điều đó."

    "Thành thật mà nói, tôi luôn cảm thấy tốt khi góp mặt trong câu lạc bộ này. Họ đối xử tốt với tôi, đặc biệt là ở thượng tầng, từ ban lãnh đạo. Không ai nói với tôi rằng tôi nên ra đi. Frank Lampard cũng vậy, những thương vụ chuyển nhượng liên quan đến tôi đã không xảy ra. Những bản hợp đồng cho mượn cũng không xảy ra."

    Rudiger tỏa sáng trước Leicester 

     
    Huỳnh Phong | 09:14 17/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...