MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Sao Chelsea chỉ ra nguyên nhân then chốt giúp mình lột xác

    07:35 Thứ năm 25/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Mason Mount đã có những chia sẻ thật lòng về màn trình diễn ở 3 tháng đầu tiên dưới triều đại HLV Thomas Tuchel

     

     Mason Mount là ai?

    Mason Mount đang trải qua quãng thời gian thăng hoa tại Chelsea. Tiền vệ người Anh trở thành nhân tố chủ chốt nơi hàng tiền vệ The Blues ở 3 tháng đầu tiên dưới triều đại tân HLV Thomas Tuchel. Chia sẻ với truyền thông, ngôi sao 22 tuổi tiết lộ chiến lược gia người Đức đã thắp lên ngọn lửa chiến đấu trong lòng anh. Điều đó tạo ra bước ngoặt thay đổi màn trình diễn của Mount.

    "Tôi có kinh nghiệm thi đấu khi khoác áo Vitesse Arnhem dưới dạng cho mượn ở tuổi 18, 19. Mọi thứ lúc bắt đầu diễn ra thật khó khăn. Hiện tại, tôi có đủ khao khát, tinh thần chiến đấu máu lửa. HLV mới đã gây bất ngờ khi để tôi ngồi dự bị ở trận đấu với Wolves. Muốn quay trở lại đội hình xuất phát, tôi buộc phải tập luyện chăm chỉ hơn. Điều đó giúp tôi càng quyết tâm hơn," Mount chia sẻ.

    Mason Mount reveals Thomas Tuchel 'lit a fire inside him' after axing him for his first game at Chelsea.. - Bóng Đá

    Mount thầm cảm ơn Tuchel.

    "Điều đó thật sự tuyệt vời. Những nỗ lực của tôi được đền đáp. Toàn đội Chelsea đang làm việc cật lực. Chúng tôi đối mặt với những trận cầu khó khăn thời gian gần đây nhưng đã xuất sắc vượt qua. Một khởi đầu thực sự tuyệt vời,".

    Nhận định về đội tuyển Anh, Mount cho rằng sự góp mặt của Jack Grealish và Phil Foden trở thành đòn bẩy giúp anh nỗ lực hoàn thiện mình hơn nữa. "Tất cả chúng ta đều biết Grealish và Foden tài năng như thế nào. Có rất nhiều cầu thủ giỏi xuất hiện ở tuyển Anh lúc này. Mọi người đều nỗ lực hết mình và đem đến màn trình diễn tốt nhất có thể. Grealish và Foden thúc đẩy tôi tiến lên, hoàn thiện mình," Mount nhấn mạnh.

    Anh Nguyễn | 07:05 25/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...