MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Sao Chelsea chỉ ra bí quyết để đánh bại Man City

    11:46 Thứ sáu 24/09/2021

    BongDa.com.vn Tâm điểm của Ngoại hạng Anh cuối tuần này là trận đại chiến giữa Chelsea vs Man City trên SVĐ Stamford Bridge.

    The Blues đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi thắng 4, hòa 1, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Hiện họ đang chễm chệ trên ngôi đầu của bảng xếp hạng, hơn Man City 3 điểm. Màn đối đầu giữa hai ông lớn vì vậy nhận được rất nhiều sự kỳ vọng.

    Chia sẻ trước trận đấu, hậu vệ Trevoh Chalobah cho biết: “Khoảng cách 3 điểm rất quan trọng, nó rất lớn đối với chúng tôi vì cả hai đội biết mình ở đâu tại giải đấu hiện tại. Tôi nghĩ Chelsea đã thi đấu tốt trong các trận đấu lớn ở mùa giải năm nay, trước các đối thủ lớn. Và đây là cơ hội khác để chúng tôi ra sân và thể hiện những gì chúng tôi đang có.

    CHALOBAH: WE’RE FULL OF BELIEF - Bóng Đá

     Chalobah cho rằng sự tự tin đóng vai trò rất quan trọng.

    Theo cách chúng tôi đã bắt đầu mùa giải này, Chelsea nên bước vào trận đấu với sự tự tin. Họ là một đội bóng mạnh, có đầy đủ những cầu thủ chất lượng và chúng tôi biết những nguy hiểm mà họ có thể gây ra. Nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng đối đầu với họ.”

    Ở trận đấu gần nhất, Chelsea đã vượt qua Aston Villa tại League Cup sau loạt phạt đền cân não. Chalobah cho biết chiến thắng này có rất nhiều ý nghĩa với CLB: “Tôi nghĩ chúng tôi có rất nhiều sự tự tin. Một vài cầu thủ đã tận dụng cơ hội của họ như Ruben Loftus-Cheek thi đấu, Ross Barkley ra sân, và điều đó cho thấy sự đồng hành của chúng tôi, đó là triết lý mà HLV muốn và đó là điều chúng tôi đang học mỗi ngày trong quá trình huấn luyện.”

    Người hâm mộ Chelsea ăn mừng chức vô địch Champions League 2020/21

     
    Endo | 11:16 24/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...