MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Sao Chelsea bắn thông điệp cho Southgate

    18:04 Thứ ba 25/10/2022

    BongDa.com.vn Tiền vệ Ruben Loftus-Cheek cho rằng anh đang có nền tảng thể lực sung mãn và sẵn sàng phục vụ tuyển Anh.

     

    Ruben Loftus-Cheek đã đá chính năm trong số sáu trận gần đây nhất của The Blues dưới thời tân HLV Graham Potter và vẫn giữ hy vọng được gọi vào đội tuyển Anh tham dự World Cup 2022. 

    Sao Chelsea bắn thông điệp cho Southgate - Bóng Đá

     Ruben Loftus-Cheek mong muốn được tham dự World Cup 2022.

    Trong cuộc nói chuyện gần đây với tay vợt nổi tiếng Andy Murray, Loftus-Cheek tiết lộ: "Rõ ràng anh ấy có một cái hông, thứ phải điều trị để thi đấu. Đó là cuộc trò chuyện tốt, để so sánh sự nghiệp của hai chúng tôi và hiểu rằng chấn thương là một phần của nó."

    "Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy khỏe. Tôi cảm thấy khỏe mạnh, sung mãn và không bị chấn thương trong vài năm qua. Tôi chưa bao giờ có được điều đó trong sự nghiệp, vì vậy đó là điều tích cực đối với tôi và nó lý giải tại sao tôi lại có phong độ cao ở thời điểm hiện tại. Tôi đang cảm thấy mình khỏe nhất, khỏe nhất và nhanh nhất."

    Trong khi đó, bàn về khả năng được gọi vào đội tuyển Anh tham dự World Cup, tiền vệ Chelsea cho biết: "Nó sẽ thật tuyệt vời và có ý nghĩa to lớn."

    "Dự World Cup 2018, bạn thấy mọi thứ cứ thế đi lên và hiển nhiên, tôi muốn có mặt ở kỳ tới nếu mọi thứ suôn sẻ. Nhưng rất nhiều điều đã xảy ra trong thời gian đó. Tôi rất vui, rất biết ơn vì tôi đang khỏe mạnh và chơi bóng một cách xuyên suốt."

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 17:34 25/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...