MỚI NHẤT :
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Sao Arsenal: "Phong cách thi đấu của tôi không phù hợp với Liverpool"

    18:56 Thứ tư 12/02/2020

    BongDa.com.vn Cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid đã có những chia sẻ về quyết định của mình.

    Không chỉ ở thời điểm hiện tại, Liverpool đã dần trở thành một trong những câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới ở mùa trước. Việc HLV Jurgen Klopp cùng các học trò gần như "đánh đâu thắng đó" ở Premier League mùa này chỉ là hệ quả tất yếu mà nhiều người có thể dự đoán được.

    Dù vậy, không phải cầu thủ nào cũng muốn chơi bóng cho một đội như Liverpool, điển hình như Dani Ceballos. Chia sẻ trên tờ Marca, tiền vệ người Tây Ban Nha đã hé lộ lí do vì sao lại gia nhập Arsenal thay vì chuyển đến Anfield vào mùa Hè trước:

    "Rất tự hào khi có một câu lạc bộ như Liverpool quan tâm đến mình, nhưng tôi đã chọn Arsenal vì Unai Emery, và cái cách ông ấy ở bên cạnh tôi. Hiện tại thì tôi không phù hợp với Liverpool lắm."

    ceballos on why he chose arsenal over liverpool - Bóng Đá

     Ceballos nhìn nhận được khả năng của bản thân.

    "Unai là nhân tố chủ chốt khiến tôi gia nhập Arsenal. Tôi đến Arsenal, ngoại trừ thực tế đây là một câu lạc bộ lớn, thì Unai đã đến nhà tôi để nói rằng ông ấy yêu thích một cầu thủ như tôi, rằng ông ấy đã mến mộ tôi ngay từ lúc còn chơi cho Betis..."

    "Sự tự tin đến từ một huấn luyện viên là chìa khóa để mang lại phong độ tốt nhất cho bạn. Unai nói rằng tôi sẽ trở nên quan trọng với ông ấy tại Arsenal, và tôi không có bất kỳ nghi ngờ gì về việc chuyển đến Emirates."

    "Klopp cũng là một huấn luyện viên tuyệt vời, nhưng bạn phải nhìn vào triết lý chơi bóng của từng đội. Hiện tại, phong cách thi đấu của tôi không phù hợp với một đội như Liverpool. Tuy nhiên, việc được liên kết với các câu lạc bộ tốt nhất cho thấy tôi đang đi đúng hướng."

    ceballos on why he chose arsenal over liverpool - Bóng Đá

    Emery rời đi và tình hình của Ceballos tại Emirates trở nên tiêu cực.

    "Tôi là một cầu thủ có được nhãn quan tuyệt vời dành cho trận đấu, và tôi nghĩ trong những năm gần đây bản thân cũng đã cải thiện khả năng phòng ngự. Tôi cống hiến chăm chỉ trên sân, và có năng lực để thực hiện đường chuyền quyết định."

    "Ngày nay, các huấn luyện viên luôn muốn những cầu thủ toàn diện. Trong khi trước đó, nó chỉ là phẩm chất và khả năng tấn công. Giờ đây, "số 10" gần như đã biến mất trong bóng đá, bạn cần phải hoàn thiện hơn, chất lượng phải đi kèm với khía cạnh thể chất."

    "Điều khó khăn nhất trong bóng đá là có được chất lượng, còn mặt thể chất thì có thể cải thiện bằng sự chăm chỉ và cống hiến từng ngày. Tôi nghĩ rằng Premier League sẽ mang đến nhiều thứ mà trước đây tôi không có."

    Arteta nói về Ceballos:

    Huỳnh Phong | 18:26 12/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...