MỚI NHẤT :
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Sao Argentina: 'Cầu thủ Hà Lan khiêu khích chúng tôi'

    11:04 Thứ bảy 10/12/2022 | 1

    Nicolas Otamendi lý giải màn ăn mừng đầy khiêu khích của anh và các đồng đội sau khi giành chiến thắng ở loạt luân lưu với Hà Lan rạng sáng 10/12 (giờ Hà Nội).

    "Tôi ăn mừng vào mặt họ vì có một cầu thủ Hà Lan, người mà trước mỗi quả luân lưu chúng tôi chuẩn bị thực hiện, đã đến và nói những điều khiêu khích với chúng tôi", trung vệ Argentina giải thích sau trận.

    Bức ảnh Otamendi và vài cầu thủ "La Albiceleste" ăn mừng sau khi Lautaro Martinez sút thành công quả luân lưu quyết định được lan truyền nhanh chóng sau khi trận đấu kết thúc. Nhiều phản ứng trái chiều xung quanh động thái ăn mừng của các cầu thủ Argentina.

    Cựu sao Man City cho rằng bức ảnh kể trên cần được đặt trong bối cảnh cụ thể. Anh khẳng định: "Bức ảnh (ăn mừng) đó được đưa ra khỏi bối cảnh và chúng tôi chỉ ăn mừng để đáp lại điều đó (sự khiêu khích từ cầu thủ Hà Lan - PV)".

    Sao Argentina: 'Cầu thủ Hà Lan khiêu khích chúng tôi' - Bóng Đá

     Các cầu thủ Argentina ăn mừng chế giễu Hà Lan sau khi loạt luân lưu rạng sáng 10/12 (giờ Hà Nội) kết thúc. Ảnh: Reuters.

    Denzel Dumfries được cho là đã sử dụng chiêu trò với các cầu thủ Argentina trước mỗi loạt đá luân lưu. Hậu vệ Inter Milan bị bắt gặp tiến đến nói với Enzo Fernandez hay Martinez điều gì đó trước khi các cầu thủ này thực hiện loạt sút. Sau khi kết thúc loạt luân lưu, Dumfries nhận thẻ đỏ từ trọng tài vì xô xát với cầu thủ Argentina.

    Ngoài Dumfries, Wout Weghorst cũng là cầu thủ lời qua tiếng lại với dàn sao Argentina trong loạt luân lưu. Trong đường hầm của sân sau trận, tiền đạo đang chơi cho Besiktas cũng suýt va chạm với các cầu thủ Argentina.

    Trận đấu giữa Argentina và Hà Lan đi vào lịch sử World Cup 2022 khi lập kỷ lục về số thẻ phạt. Trọng tài Mateu Lahoz có tới 17 lần rút thẻ phạt (1 thẻ đỏ) cho cầu thủ hai đội. HLV trưởng Lionel Scaloni và trợ lý Walter Samuel cũng nhận 2 thẻ vàng khác.

    Sau trận đấu, Messi cho rằng HLV Louis van Gaal của Hà Lan có phát biểu thiếu tôn trọng tuyển Argentina. Leo nói: "Tôi không thích người ta nói quá nhiều trước trận. Đó không phải một phần của bóng đá. Tôi luôn tôn trọng mọi người và muốn họ tôn trọng tôi. Tôi thấy có vẻ thiếu tôn trọng khi một HLV tầm cỡ như Van Gaal lại tuyên bố như vậy. Ông ấy không tôn trọng tuyển Argentina".

    Trước khi trận đấu diễn ra, Van Gaal cho rằng Argentina phụ thuộc nhiều vào khả năng của Messi và đó là nhược điểm của đại diện Nam Mỹ. "Và khi bạn mong đợi những đường chuyền từ Messi, họ chỉ còn một cầu thủ tấn công để làm điều gì đó. Nó mang lại cho tôi một cảm giác tốt", chiến lược gia người Hà Lan nhận định.

    Tường Linh | 10:19 10/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...