MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Sane sẽ là hiện tại & tương lai của Bayern

    08:45 Thứ năm 18/01/2024

    BongDa.com.vn Chơi bừng sáng ở mùa giải năm nay, tuyển thủ Đức cho thấy BLĐ Hùm xám đã đúng đắn khi mang anh về.

    Một mùa hè biến động chuyển nhượng đang vẫy gọi ở Bavaria. Bayern Munich có vẻ sẽ thực hiện những thay đổi lớn về đội hình dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Thomas Tuchel, và nhà đương kim vô địch nước Đức có thể gặp khó khăn trong việc giữ chân một số ngôi sao trẻ và thậm chí đã thành danh của họ theo nhiều cách khác nhau.

    Gần đây, các fan Bayern đã nghe quá nhiều về việc một vài trụ cột chưa gia hạn hợp đồng và muốn ra đi. Khi những tin đồn chuyển nhượng và sự quan tâm rất lớn xoay quanh những cầu thủ như Joshua Kimmich, Alphonso Davies, thậm chí cả Jamal Musiala, một cầu thủ quan trọng khác của câu lạc bộ gần đây đã cho thấy những tín hiệu tích cực hơn: Leroy Sane.

     - Bóng Đá

     Sane chưa gia hạn với Bayern...

    Sau khởi đầu gập ghềnh ở Munich sau vụ chuyển nhượng bom tấn từ Manchester City vào năm 2020, Sane đã bùng nổ trong hai mùa giải vừa qua. Dưới sự dẫn dắt của Julian Nagelsmann, Sane đã tỏa sáng tại Champions League và giúp Bayern vượt qua bảng tử thần mùa trước. Năm nay, dưới sự lèo lái của Thomas Tuchel, anh hoàn toàn cảm thấy thoải mái trong khi thi đấu và đã cải thiện thành tích ghi bàn cũng như kiến tạo ở giải đấu quốc nội (tám bàn, mười kiến tạo). Mà đó mới chỉ là những con số sau nửa đầu mùa giải.

    Tôi biết rằng chủ đề này giờ đây sẽ ngày càng được nói đến nhiều hơn,” Sane đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 cho Sport Bild (được @iMiaSanMia ghi lại). “Người hâm mộ muốn biết, giới truyền thông hỏi về điều đó. Nhưng hiện tại tôi không nghĩ về điều đó nhiều. Tôi muốn giữ phong độ của mình và tiếp tục thi đấu. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ ngồi lại với nhau và quyết định. Nhưng vẫn còn thời gian. Hiện tại tôi đang xem những gì diễn ra trên sân chứ không phải ở trên văn phòng của đội bóng.

    Sane có giao kèo hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2025 và ở tuổi 28, anh đang chờ đợi đây có thể sẽ là hợp đồng béo bở nhất trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, đối với Sane, anh có vẻ không giống một cầu thủ đang muốn ra đi, thay vào đó chỉ định câu lạc bộ hiện tại là “mối quan tâm đầu tiên” của mình, theo Bild.

    Bayern Munich’s Leroy Sané loving life under Thomas Tuchel - Bóng Đá

     ... nhưng không có nghĩa anh sẽ ra đi.

    Tất nhiên tôi khó có thể có thêm ba hoặc bốn hợp đồng lớn trong sự nghiệp của mình nữa. Nhưng thực sự tôi vẫn chưa nghĩ tới điều đó. Tôi cảm thấy ổn, chúng tôi đang chơi thứ bóng đá đẹp nếu không tính trận gặp Frankfurt. Tôi biết mình phải tập trung vào bản thân để giúp đỡ đội bóng”, Sane nói.

    Và tại sao không? Ngôi sao người Đức đang tận hưởng thứ bóng đá đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Đó là một mối quan hệ hợp tác có vẻ như có thể phát triển trong nhiều năm. Sane chưa muốn đi, Bayern muốn giữ anh lại, vì thế vấn đề có lẽ chỉ nằm ở thời gian mà thôi.

    Đăng Nguyễn | 08:15 18/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...