MỚI NHẤT :
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Sancho, Trippier và những cầu thủ từng khoác áo Man City có thể bị lãng quên

    13:33 Thứ ba 21/09/2021

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Etihad từng sở hữu rất nhiều những ngôi sao tiềm năng, nhưng không phải ai cũng tỏa sáng đúng kỳ vọng.

    Daniel Sturridge

    Tiền đạo người Anh gia nhập đội trẻ Man City vào năm 2003, và được đôn lên đội một vào năm 2006. Tuy nhiên trong 3 mùa giải gắn bó, Sturridge chỉ ra sân đúng 32 trận, ghi được 6 bàn trước khi bị bán cho Chelsea vào năm 2009. Sturridge có những thành công nhất định cùng The Blues, sau đó là Liverpool, nhưng sự nghiệp cũng nhanh chóng lụi tàn vì chấn thương.

     - Bóng Đá

     Daniel Sturridge trong màu áo Man City.

    Kasper Schmeichel

    Thủ thành người Đan Mạch là sản phẩm của học viện Man City. Schmeichel có 5 năm khoác áo đội một, ra sân 10 trận, còn lại phần lớn được đem cho mượn. Sau đó lần lượt Schmeichel gia nhập Notts County, Leeds United A.F.C trước khi cập bến Leicester City vào năm 2011 và trở thành tượng đài của “Bầy cáo”.

    Denis Suarez

    Từng được xem là “thần đồng” của bóng đá Tây Ban Nha, Denis gia nhập Man City vào năm 2011. Tuy nhiên sau 2 mùa giải gắn bó, cầu thủ sinh năm 1994 không được trọng dụng và phải trở về quê nhà khoác áo Barca B.

    Adrien Rabiot

    Ngôi sao người Pháp chỉ ở học viện của Man City trong một thời gian ngắn vào năm 2008 trước khi trở lại Pháp và cuối cùng gia nhập đội trẻ tại PSG. Hiện Rabiot được xem là một trong những tiền vệ hàng đầu châu Âu.

    Loris Karius

    Thủ thành người Đức từng khoác áo đội trẻ Man City từ 2009 đến 2011 nhưng lại không có cơ hội thể hiện tại đội một. Karius sau đó quyết định trở lại quê nhà chơi cho Mainz 05.

    Kieran Trippier

     - Bóng Đá

    Trippier từng là sản phẩm ưu tú của học viện Man City. 

    Trippier gia nhập Man City khi mới 9 tuổi vào năm 1999. Anh ký hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 2007, nhưng chưa kịp ra mắt đội một đã bị cho Barnsley và Burnley mượn, trước khi đội chủ sân Turf Moor mua đứt vào năm 2012. Hiện Trippier được xem là một trong những hậu vệ cánh hàng đầu hiện nay.

    Jadon Sancho

    Là một trong những “viên ngọc” sáng giá của đội trẻ Man City, nhưng Sancho lại không thuyết phục được Pep Guardiola trao niềm tin. Năm 2017, cầu thủ người Anh gia nhập Dortmund, tỏa sáng rực rỡ trong 4 mùa giải khoác áo CLB Đức. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Sancho được Man Utd chiêu mộ với bản hợp đồng kỷ lục 73 triệu bảng.

    Pablo Mari

    Hậu vệ người Tây Ban Nha được Man City chiêu mộ vào năm 2016. Ngay lập tức Mari được đưa trở lại quê nhà, cho Girona mượn. Sau đó cầu thủ sinh năm 1993 lần lượt được cho NAC và Deportivo mượn, trước khi bán đứt cho Flamengo vào năm 2019. Tháng 01/2020, Mari đầu quân cho Arsenal dưới dạng cho mượn đến hết mùa, và được Pháo thủ kích hoạt điều khoản mua đứt.

    Harry Maguire khen ngợi tài năng của Jadon Sancho

     
    Endo | 13:03 21/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...