MỚI NHẤT :
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Sancho đã tìm được nơi mình thuộc về

    17:20 Chủ nhật 14/01/2024

    BongDa.com.vn Chiến thắng trước Darmstadt rạng sáng nay là lần đầu tiên tiền vệ Jadon Sancho có một trận đấu “đúng nghĩa” sau hơn 5 tháng bị "cách ly" khỏi bóng đá đỉnh cao.

    Sancho ở chiến thắng trên sân Am Bollenfalltor rạng sáng nay rất khác so với Sancho trong 2.5 năm khoác áo Manchester United trước đó. Không phải kiểu tóc mới cũng không phải ngôi sao người Anh gầy đi mà đó là nụ cười rạng rỡ khi được trở về “nhà”, giống như những gì cầu thủ 23 tuổi khẳng định trong ngày ra mắt lần 2 với Borussia Dortmund. 

    Đây từng là cầu thủ có 23 lần khoác áo tuyển Anh và khiến Man United phải chi ra 70 triệu bảng vào mùa hè 2021 để chiêu mộ mình về sân Old Trafford. Với mức giá trên, không ngạc nhiên khi CĐV Quỷ Đỏ đặt nhiều kỳ vọng vào tiền vệ sinh năm 2000, rằng anh sẽ tỏa sáng tại Premier League để giúp CLB giải cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 1 thập kỷ qua.  

    Tuy nhiên những gì Sancho làm được sau 2 năm rưỡi tại Nhà hát của những giấc mơ đó là 82 trận đấu, 12 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo, thành tích rõ ràng không xứng đáng với mức giá mà Man United “đánh cược”. Và nó càng khác hơn khi đặt lên bàn cân so sánh với Sancho phiên bản Dortmund giai đoạn 2018-2021 khi ngôi sao người Anh có 138 trận đấu, xé lưới các đối thủ 50 lần, đồng thời cung cấp 65 đường kiến tạo để đồng đội lập công. 

     - Bóng Đá

     Sancho cuối cùng cũng tìm được niềm vui chơi bóng sau khi rời Man United. 

    Nụ cười tươi tắn của Sancho rạng sáng nay cho thấy anh hoàn toàn hạnh phúc khi được khoác áo đội bóng vùng Ruhr. 

    “Khi tôi trở lại đây, tôi cảm thấy như ở nhà”, Sancho khẳng định trong ngày hoàn tất hợp đồng cho mượn với Dortmund từ Man United. “Đơn giản, tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở đây, cảm nhận bầu không khí trên khán đài, giúp đỡ đội bóng chiến thắng và có cơ hội được thi đấu tại Champions League”. 

    Sancho hạnh phúc khi một lần nữa được chơi bóng cho Dortmund và đội chủ sân Signal Iduna Park cũng rất cần tài năng nơi Sancho lúc này. Ngay ở trận đấu đầu tiên tiền vệ 23 tuổi góp mặt, anh đã góp công lớn giúp Vàng Đen cắt đứt chuỗi 7 trận không biết đến mùi thắng lợi trên mọi đấu trường. 

    Làm khách trên sân của đội bóng đang xếp cuối BXH Bundesliga nhưng Dortmund đã nhập cuộc tương đối vất vả trong hiệp 1, thậm chí đội chủ sân Signal Iduna Park còn để đối thủ có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn và chỉ có bàn thắng từ khoảnh khắc xuất thần của bộ đôi Jamie Bynoe-Gittens và Julian Brandt. Bước sang hiệp 2, HLV Edin Terzic ngay lập tức tung Sancho vào sân nhằm hy vọng vào điều khác biệt. Khoảnh khắc ngôi sao người Anh có lần đầu tiên được thi đấu kể từ tháng 9/2023, các CĐV trên sân đã chào đón anh bằng những tràng pháo tay ấm áp. 

    Có lẽ khoảng thời gian gần 5 tháng không được chơi bóng đã thôi thúc tinh thần nơi Sancho. Gần 40 phút góp mặt trên sân, cầu thủ mang áo số 10 thi đấu vô cùng nhiệt huyết với những bước chạy không biết mệt mỏi để hỗ trợ đội bóng trong cả khâu phòng ngự lẫn tấn công, hình ảnh trái ngược với thái độ ủ rũ của Sancho khi còn chơi bóng tại Man United trước đó. 

    Cuối cùng, thứ mà Sancho cũng như các CĐV Dortmund mong ngóng từ lâu đã đến. Phút 71, nhận đường chuyền mở cánh hợp lý từ Donyell Malen, ngôi sao người Anh bứt tốc mạnh mẽ bên hành lang biên phải trước khi căng ngang thuận lợi cho người anh “thân thiết” Marco Reus dễ dàng đệm bóng đưa Dortmund vượt lên dẫn 2-0, qua đó củng cố vững chắc chiến thắng cho đoàn quân Terzic. 

     - Bóng Đá

     Sancho cần Dortmund và Dortmund cũng cần anh tỏa sáng tại sân Signal Iduna Park. 

    Nhìn những bước chạy và các tình huống đỡ bóng từ Sancho, ít ai ngờ đây là trận đấu đầu tiên của anh sau 5 tháng “cấm cửa”. Không chỉ đóng góp lớn vào vấn đề chuyên môn, kể từ khi tiền vệ sinh năm 2000 được tung vào sân, anh đã thổi một làn gió mới vào tinh thần chiến đấu cho các đồng đội. Ngôi sao 23 tuổi không ngừng góp ý sau mỗi tình huống phối hợp hỏng ăn hay liên tục đề nghị những vệ tinh xung quanh cần chuyền bóng sớm hơn, tất cả những hành động này cho thấy Sancho khao khát chứng tỏ bản thân ra sao, HLV Terzic rõ ràng cần thứ tinh thần này của học trò. 

    “Cậu ấy đã gặp khó khăn tại Man United, điều không tránh khỏi trong sự nghiệp cầu thủ”, Terzic nói sau trận. “Chúng tôi hiểu Sancho có thể làm được những gì và giờ là lúc để cậu ấy tạo ra nhiều điều thú vị. Cậu ấy luôn muốn chứng tỏ bản thân”. 

    40 phút trước một đội bóng nhỏ như Darmstadt có lẽ chưa nói lên nhiều điều nhưng đó là khởi đầu tốt cho Sancho. Ngôi sao người Anh cần tiến lên không ngừng thời gian tới để giúp Dortmund có một suất trong top đầu Bundesliga giai đoạn tới cũng như tiến sâu tại Champions League nhằm chứng minh bản thân vẫn còn giá trị sau 2.5 năm "ác mộng" ở sân Old Trafford trước đó.

    Việt Tùng | 16:50 14/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...