MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Sancho bị Southgate ghẻ lạnh

    12:14 Thứ bảy 17/09/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao thuộc biên chế Man Utd dù đang có phong độ cao nhưng vẫn không được ĐT Anh triệu tập.

     

    HLV Gareth Southgate đã công bố danh sách 28 cầu thủ ở đợt tập trung ĐTQG tháng 9. Jadon Sancho dù đang trình diễn phong độ ấn tượng nhưng một lần nữa bị gạch tên, gây ra những nghi ngờ rằng liệu anh có thể góp mặt trong thành phần ĐT Anh tham dự VCK World Cup 2022 hay không.

    Tất nhiên, Sancho vẫn còn cơ hội cho đến khi Tam Sư chốt đội hình hành quân đến Qatar, hạn chót là vào ngày 13/11. “Có một số cầu thủ mà chúng tôi muốn tiếp tục góp mặt lần này,” HLV Southgate cho biết. “Không có nghĩa đây [đợt tập trung tháng 9] là dấu chấm hết cho một số cái tên không được triệu tập.”

     - Bóng Đá

     Sancho không được tuyển Anh triệu tập.

    Tuy nhiên nhìn vào cách vị chiến lược gia 52 tuổi lựa chọn nhân sự, Sancho có lý do để lo lắng. Đợt tập trung lần này gần như không có sự thay đổi ở vị trí tiền đạo cánh, khi Jarrod Bowen, Phil Foden, Jack Grealish, Bukayo Saka và Raheem Sterling được chọn. So với một số cái tên kể trên, phong độ của ngôi sao M.U có phần trội hơn.

    Ngôi sao 22 tuổi đóng góp 1 pha lập công trong chiến thắng của Quỷ đỏ tại đấu trường Europa League giữa tuần qua. Đó là bàn thắng thứ 3 của anh trong 6 lần ra sân gần nhất, bằng với thành tích của 24 trận đấu trước đó cộng lại. Đó là dấu hiệu cho thấy Sancho tìm thấy bản ngã của chính mình dưới thời Erik ten Hag.

    Tính tại đấu trường Premier League, cựu sao Dortmund đã có 2 bàn thắng, chỉ kém Sterling – người đã có 3 pha lập công. Saka và Foden chỉ mới chỉ có 1 bàn, trong khi Bowen, Mount và Grealish chưa 1 lần tìm thấy mành lưới đối phương.

     - Bóng Đá

    Sancho bị Southgate ghẻ lạnh? 

    Sancho cũng xuất sắc hơn ở một vài chỉ số tấn công quan trọng khác, chẳng hạn như anh có 15 đường chuyền dẫn đến các pha dứt điểm trúng khung thành từ tình huống bóng sống, chỉ kém Foden của Man City. Ngay cả Grealish hay Mount đều bị chính CĐV nhà chỉ trích vì phong độ trồi sụt, nhưng họ vẫn được Southgate tin tưởng.

    Sau khi biết bản thân bị loại, Sancho cho biết: “Thật thất vọng khi không được gọi, nhưng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ và hy vọng tôi sẽ được triệu tập cho World Cup. Tôi chỉ cần tập trung vào bản thân và tiếp tục tập luyện chăm chỉ.”

    Liệu Sancho có được trao cơ hội, nếu anh vẫn duy trì phong độ ấn tượng cho đến tháng 11? Phải chăng Southgate ưu ái những nhân tố quen thuộc với ông, hơn là đánh giá màn trình diễn của họ trên sân?

    (Theo Mirror)

    Endo - theo xevathethao.vn | 11:44 17/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...