MỚI NHẤT :
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sanchez lĩnh xướng đội hình xuất sắc nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông

    00:34 Thứ tư 31/01/2018 | 1

    Tài năng của những ngôi sao như Alexis Sanchez hay bản hợp đồng bom tấn Philippe Coutinho hứa hẹn sẽ giúp các đội bóng mới của họ như "hổ thêm cánh".

     - Bóng Đá

     Thủ môn - Julio Cesar (Benfica tới Flamengo/tự do): Thủ thành kỳ cựu một thời của bóng đá Brazil đã quyết định trở lại đội bóng nơi anh làm nên sự nghiệp, Flamengo. Dù vậy, Cesar sẽ chỉ chơi bóng cho Flamengo ba tháng, sau đó anh sẽ treo găng và giã từ sự nghiệp bóng đá.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ - Virgil van Dijk (Southampton tới Liverpool/78,8 triệu euro): Sau khởi đầu như mơ với bàn thắng giúp Liverpool đánh bại đại kình địch Everton trong trận ra mắt thì hậu vệ đắt giá nhất thế giới đang phải trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp tại Anfield. Trong ba trận gần nhất anh ra sân thi đấu, The Kop thủng lưới tới 5 bàn và thậm chí còn bị "hất cẳng" khỏi FA Cup.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ - Javier Mascherano (Barca tới Hebei China Fortune/5,5 triệu euro): Sau quãng thời gian 7 năm rưỡi thi đấu tại Nou Camp, Mascherano đã chọn Trung Quốc làm bến đỗ tiếp theo của mình. Đây là cái kết vốn được dự đoán từ lâu do hậu vệ người Argentina cần một suất đá chính thường xuyên để chuẩn bị cho World Cup sắp tới nhưng hàng thủ của Barca lại quá chật chội với những Pique, Umtiti, Vermaelen.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ - Yerry Mina (Palmeiras tới Barca/11,8 triệu euro): Để lấp vào vị trí Mascherano bỏ lại, Barca đã nhanh chóng đưa về Yerry Mina từ Palmeiras. Đối với nhiều người hâm mộ, Mina có thể là cái tên còn khá xa lạ nhưng ở Brazil anh lại là một cầu thủ khá "số má". Hậu vệ 23 tuổi từng lọt vào đội hình tiêu biểu Serie A (Brazil) năm 2016 và đội hình tiêu biểu Paulista năm 2017. 

     - Bóng Đá

     Tiền vệ phải - Theo Walcott (Arsenal tới Everton/22,5 triệu euro): Không còn được huấn luyện viên Wenger trọng dụng, thần đồng một thời của bóng đá Anh phải chuyển tới Everton hòng tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn trước khi World Cup 2018 khởi tranh. Sau 12 năm với 397 trận ra sân trong màu áo Pháo thủ, Walcott đã ghi được 108 bàn.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ trung tâm - Ross Barkley (Everton tới Chelsea/16,9 triệu euro): Những tưởng Barkley đã trở thành người của Chelsea từ kỳ chuyển nhượng hè nhưng phải tới phiên chợ đông thì tiền vệ người Anh mới chính thức chuyển tới sân Stamford Bridge. Barkley được đánh giá là một tiền vệ đa năng có thể chơi nhiều vị trí nhưng tiền sử chấn thương của ngôi sao 24 tuổi không khỏi khiến các fan của The Blues lo lắng.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ trung tâm - Rafinha (Barca tới Inter Milan/cho mượn): Sự có mặt của "bom tấn" Philippe Coutinho buộc Barcelona cần thanh lý vài cầu thủ khác và Rafinha là người phải ra đi. Tiền vệ người Brazil trưởng thành từ lò La Masia và đã gặt hái nhiều danh hiệu cùng đội chủ sân Nou Camp nhưng chưa bao giờ giành được suất đá chính thường xuyên. Rafinha được đem cho Inter mượn tới tháng 6 năm 2018 kèm điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu euro.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ trái - Henrikh Mkhitaryan (Man Utd tới Arsenal/đổi Sanchez): Quãng ngày tăm tối của Micky dưới thời Jose Mourinho đã chấm dứt khi anh được chuyển tới Arsenal theo bản hợp đồng trao đổi giữa hai câu lạc bộ. Mkhitaryan được kỳ vọng sẽ lấy lại hình ảnh của tiền một tiền vệ xuất sắc nhất Bundesliga khi được chơi thứ bóng đá tấn công hoa mỹ của "Giáo sư" Wenger.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo phải - Alexis Sanchez (Arsenal tới MU/đổi Mkhitaryan): Một thương vụ lịch sử của Premier League khi MU "cuỗm" được cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal mà chỉ phải cho đi một người được coi như "hàng thừa" tại Old Trafford. Tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm tuyệt vời của tiền đạo người Chile sẽ là lời giải cho bài toán hàng công của Mourinho.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo trái - Philippe Coutinho (Liverpool tới Barca/120 triệu euro): Sau nhiều nỗ lực thì Barca cũng đã có thể đưa Coutinho về Nou Camp với bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng. Trong cả hai trận gần nhất cầu thủ người Brazil góp mặt, đội chủ sân Nou Camp đều đã giành chiến thắng. Anh có thể chơi tốt dù đá tiền vệ hay tiền đạo nên Coutinho ắt hẳn là một sự bổ sung lý tưởng cho huấn luyện viên Valverde.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo cắm - Daniel Sturridge (Liverpool tới West Brom/cho mượn): Không được trọng dụng tại Anfield sau những chấn thương liên miên, Sturridge đành chấp nhận chuyển tới một đội bóng kém tên tuổi hơn là West Brom để tìm kiếm cơ hội ra sân. Sau 133 lần ra sân trong màu áo Lữ đoàn đỏ, cựu tiền đạo Chelsea đã ghi được 63 bàn nhưng những chấn thương quái ác vẫn luôn nỗi ám ảnh của chân sút người Anh.

     - Bóng Đá

     Đội hình xuất sắc nhất phiên chợ đông do Goal bình chọn được xếp theo sơ đồ 3-4-3. 

    Anh Tú | 00:00 31/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...