MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Sẵn sàng cho hành trình đi tìm niềm tự hào Việt Nam SEA Games 31

    11:03 Thứ hai 26/08/2019

    BongDa.com.vn Thông tin về “Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Biểu tượng vui, Bài hát, Khẩu hiệu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 (ASEAN Para Games XI) tại Việt Nam” những ngày qua đã thu hút không ít sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ Việt.

    Mặc dù còn đến 2 năm nữa SEA Games 31 và ASEAN Para Games XI mới được tổ chức, tuy nhiên đây được xem là thời điểm vô cùng thích hợp để cuộc thi sáng tác này diễn ra.

    Sẵn sàng cho hành trình đi tìm niềm tự hào Việt Nam SEA Games 31 - Bóng Đá

    SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam sẽ tạo động lực để VĐV có thành tích tốt nhất. 

    Niềm tin và sự ủng hộ của cả dân tộc cho đoàn Việt Nam

    Không chỉ tìm ra biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu cho 2 sự kiện thể thao quan trọng trên, đây còn là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của người dân khắp Việt Nam.

    Vào tháng 11/2019 sắp tới, đoàn Việt Nam sẽ ra quân, tiếp tục hành trình làm rạng danh thể thao nước nhà tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines. Tham dự cuộc thi, vẽ nên niềm tự hào qua các tác phẩm chính là cách thể hiện sự ủng hộ dành cho các vận động viên chuẩn bị chinh chiến tại nơi đất khách quê người.

    Với thông điệp “Vẽ nên niềm tự hào của bạn”, mỗi bài thi dù chiến thắng hay không đều là tinh thần tự hào mang màu sắc cá nhân. Tất cả các bài thi nộp về hệ thống đều sẽ được in lên một chiếc áo đặc biệt. Chiếc áo này sẽ được trao tặng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày ra quân SEA Games 30 năm nay như minh chứng cho niềm tin mà cả dân tộc gửi gắm đến các vận động viên.

    Lời tuyên bố mãnh liệt về một SEA Games 31 bùng nổ

    Sẵn sàng cho hành trình đi tìm niềm tự hào Việt Nam SEA Games 31 - Bóng Đá

    Thể thao Việt Nam sẽ có một kỳ Đại hội bùng nổ và đáng nhớ năm 2021.

    “Biểu tượng vui” (mascot) là một hình ảnh vô cùng quan trọng đại diện sự kiện thể thao như SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam. Hạng mục sáng tạo mascot hứa hẹn sẽ là phần thi thu hút sự quan tâm của người trẻ Việt Nam nhiều nhất.

    Được biết, sau khi được chọn ra bởi BGK và người dân Việt Nam, mascot chính thức của SEA Games 31 sẽ xuất hiện tại SEA Games 30 ở Philippines. Hình ảnh mascot của chúng ta tiếp nhận trọng trách đăng cai kỳ SEA Games kế tiếp từ tay mascot Philippines chính là lời khẳng định đầy mạnh mẽ rằng Việt Nam đã sẵn sàng đón tiếp các đại diện đến từ 10 quốc gia khác trong khu vực.

    Không chỉ vậy, làn gió mới mẻ, hiệu ứng cũng như sự gắn kết mà cuộc thi sáng tác lần này mang đến chính là lời tuyên bố về một kỳ SEA Games 31 đầy bùng nổ dành mà người Việt thể hiện cho bạn bè quốc tế.

    Không chỉ là sự kiện dành cho dân thể thao, SEA Games 31 chính là sự hội tụ của tất cả niềm tự hào với những màu sắc rất riêng của từng người dân Việt Nam.

    Vào ngày 30/08/2019 sắp tới, buổi họp báo phát động “Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Biểu tượng vui, Bài hát, Khẩu hiệu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 (ASEAN Para Games XI) tại Việt Nam” sẽ diễn ra tại Hà Nội.

    Website nộp bài sẽ chính thức khởi động ngay sau sự kiện họp báo ngày 30/08/2019. Cuộc thi kéo dài từ 30/08 đến 30/10 năm nay để tìm ra biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu cho SEA Games và ASEAN Para Games diễn ra vào năm 2021.

    Lê Cường | 21:35 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...