MỚI NHẤT :
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Sân Mỹ Đình sắp có VAR; Quế Ngọc Hải đánh giá cao Trung Quốc

    18:16 Chủ nhật 04/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn VAR sẽ xuất hiện tại sân vận động Mỹ Đình trong các trận đấu của ĐT Việt Nam tại VL cuối World Cup 2022.

    ĐT Việt Nam không lo mất lợi thế sân nhà

    Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, liên đoàn sẽ mượn AFC hệ thống VAR phục vụ cho các trận đấu của ĐT Việt Nam, nhằm đảm bảo đúng quy định.  

    “AFC có một đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị cũng như điều hành hệ thống VAR. Họ sẽ vận hành toàn bộ hệ thống đó cho các trận đấu ở Việt Nam, bao gồm thiết bị, nhân sự”, ông Lê Hoài Anh cho biết.

    Như vậy, công nghệ video hỗ trợ trọng tài sẽ lần đầu tiên được áp dụng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong các trận đấu của Những chiến binh Sao Vàng và các học trò HLV Park Hang-seo sẽ không lo mất lợi thế sân nhà.

    Sân Mỹ Đình sắp có VAR; Quế Ngọc Hải đánh giá cao Trung Quốc - Bóng Đá

    Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sắp có VAR.

    Bác sĩ Choi tạm chia tay tuyển Việt Nam

    Theo tin từ VFF cho biết, bác sĩ Choi Ju-young đã rời Việt Nam trở về Hàn Quốc để chăm sóc người thân tại quê nhà. Được biết, vợ của ông đang chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật quan trọng nên sự có mặt của chồng là rất cần thiết.

    Bác sĩ Choi là chuyên gia hàng đầu của VFF về chấn thương. Ông đã gắn bó cùng thầy trò HLV Park Hang-seo từ tháng 04/2019. Dự kiến, ông sẽ trở lại đất nước hình chữ S vào đầu tháng 8 để cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch VL cuối cùng World Cup 2022.

    Sân Mỹ Đình sắp có VAR; Quế Ngọc Hải đánh giá cao Trung Quốc - Bóng Đá

    Bác sĩ Choi trở về Hàn Quốc.

    Quế Ngọc Hải đánh giá cao Trung Quốc tại VL cuối World Cup 2022

    Khác với cách nhìn của nhiều người, trung vệ đội trưởng của ĐT Việt Nam đánh giá rất cao đối thủ Trung Quốc. Anh nói: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất với tuyển Việt Nam vẫn là sự chuẩn bị tốt về chuyên môn và tinh thần cho cả 10 trận đấu. Tất nhiên, cuộc đối đầu với Trung Quốc sẽ thú vị và đáng chờ đợi".

    “Tôi thấy rất kỳ lạ khi nhiều người không đánh giá cao Trung Quốc, thực tế ĐT quốc gia của họ hoàn toàn khác với các lứa trẻ, chưa kể đến việc họ có một vài cầu thủ nhập tịch đẳng cấp từ Chinese Super League. Ngoài ra, Wu Lei đang thi đấu ở châu Âu", Quế Ngọc Hải nói thêm.

    Sân Mỹ Đình sắp có VAR; Quế Ngọc Hải đánh giá cao Trung Quốc - Bóng Đá

    Quế Ngọc Hải đánh giá cao ĐT Trung Quốc.

    CLB TP.HCM chia tay thêm 2 tiền đạo

    Vũ Quang Nam và Nguyễn Công Thành là hai cái tên tiếp theo sẽ tạm chia tay CLB thành phố mang tên Bác. Hai cầu thủ này sẽ đến khoác áo Bà Rịa Vũng Tàu ở giải hạng Nhất theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.

    Trước đó, đội bóng của HLV Alexandre Polking cũng đã nói lời chia tay với nhiều chân sút bao gồm Nguyễn Xuân Nam, ngoại binh Dario Silva do không đáp ứng sự kì vọng. Sắp tới, CLB TP.HCM sẽ tiếp tục chia tay Junior Barros. Đội bóng của chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng chỉ giữ lại Joao Paulo làm phương án dự phòng và đang ráo riết tìm kiếm 1 tiền đạo chất lượng cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

    Giải hạng Nhất Quốc gia 2021 không đá tập trung

    Mới đây, cuộc họp trực tuyến giữa VFF, VPF và đại diện các CLB tại giải hạng Nhất đã đạt được kết quả với sự thống nhất cao của các thành viên. Theo đó, các trận đấu còn lại sẽ được tổ chức theo phương án cũ chứ không thi đấu tập trung như V-League.

    Lãnh đạo VPF đánh giá giải đấu số 2 của bóng đá Việt Nam có quỹ thời gian thi đấu khá thuận lợi. Vì vậy, VPF đề xuất phương án thời điểm trở lại giải hạng Nhất với trận bù vòng 7 ngày 31/07, tiếp sau đó các trận từ vòng 8 đến 13 sẽ diễn ra từ ngày 03/08 đến 24/08. Các trận đấu phân nhóm dự kiến từ 28/08, kết thúc 15/09.

    Sân Mỹ Đình sắp có VAR; Quế Ngọc Hải đánh giá cao Trung Quốc - Bóng Đá

    Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ thi đấu theo phương án cũ.

    Đại diện các CLB đề nghị VFF xem xét giãn lịch thi đấu trong trường hợp quỹ thời gian thuận lợi để đảm bảo chất lượng của giải. Nếu dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, BTC nên cân nhắc về việc giảm số lượng trận đấu, xác định thứ hạng mùa giải ngay khi kết thúc vòng 13, xem xét điều chỉnh số lượng đội bóng xuống hạng.

    Michael Olaha trở lại Sông Lam Nghệ An

    Đội bóng xứ Nghệ vừa thông báo chào đón sự trở lại của Michael Olaha trong giai đoạn còn lại của V-League 2021. Chân sút sinh năm 1997 trở lại Việt Nam sau 2 năm thi đấu ở Israel cho Hapoel Tel Aviv và Hapoel Kfar Shalem.

    Olaha đã từng thi đấu cho đội bóng thành Vinh từ mùa giải 2017 đến 2019 và ghi 18 bàn cho CLB. Anh trở lại Việt Nam theo lời mời từ ban lãnh đạo mới của SLNA. Đây sẽ là sự bổ sung chất lượng của đội bóng xứ Nghệ cho mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay. Hiện tại, đội bóng của HLV Nguyễn Huy Hoàng đang đứng cuối cùng trên BXH V-League 2021.

    Sân Mỹ Đình sắp có VAR; Quế Ngọc Hải đánh giá cao Trung Quốc - Bóng Đá

     Michael Olaha trở lại V-League.

    Văn Lâm tiếp tục được đăng ký ở AFC Champions League

    Trong trận đấu gặp Port FC chiều 03/07, thủ môn Đặng Văn Lâm lần thứ 2 liên tiếp được Cerezo Osaka điền tên vào danh sách đăng ký. Tuy nhiên, một lần nữa thủ thành mang 2 dòng máu Nga - Việt tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị trong suốt trận đấu.

    Dẫu vậy, việc có mặt trong danh sách dự bị cũng cho thấy sự ghi nhận của CLB Osaka dành cho những nỗ lực của Văn Lâm trong suốt thời gian qua. Anh sẽ là một phương án lâu dài của đội bóng Nhật Bản trong bối cảnh hai thủ môn hàng đầu là Kim Jin-hyeon và Kenya Matsui đều đã lớn tuổi.

    Hữu Danh | 17:46 04/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...