MỚI NHẤT :
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • Samuel Edozie - Nhà vô địch trẻ từ chối Chelsea để chọn Man City

    18:35 Chủ nhật 08/08/2021 | 1

    BongDa.com.vn Samuel Edozie , 18 tuổi, gây ấn tượng lớn trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Manchester City.

    Nhiều cầu thủ của Manchester City trở lại muộn sau khi dự EURO và Copa America mùa này, do đó nhiều sao trẻ được trao cơ hội ở giai đoạn giao hữu trước mùa. Thực tế, họ khó có thể chen chân vào đội hình Man City lúc này, CLB đang sở hữu những cầu thủ chất lượng bậc nhất thế giới và vừa phá kỷ lục để mang về Jack Grealish. Nhưng chí ít đây là cơ hội để họ khiến HLV Pep Guardiola phải để mắt đến, và có vẻ như Samuel Edozie đã làm được điều đó.

    Guardiola sees youngster flourishing among world stars: 'Have patience with him' - Bóng Đá

     Samuel đang gây ấn tượng mạnh ở Man City.

    Cầu thủ chạy cánh trái này thường được so sánh về phong cách với Raheem Sterling, đang thể hiện vô cùng ấn tượng, ghi bàn trong cả 3 trận giao hữu. Đầu tiên, anh ghi bàn khi vào sân thay người trong trận gặp Preston North End, sau đó anh được ra sân hai lần trong đội hình xuất phát trước Barnsley, Blackpool và trong cả hai trường hợp đều ghi bàn mở tỷ số.

    Không chỉ những bàn thắng, điểm đáng chú ý của Sam là sự thông minh và bình tĩnh của anh trước khung thành. Cầu thủ chạy cánh trái này biết chạy đúng lúc và dứt điểm lạnh lùng. Carlos Vicens, huấn luyện viên của đội U18 Manchester City ở mùa trước và hiện là một phần trong ban huấn luyện của Guardiola, đã nói về người học trò này: "Thật tuyệt khi cậu ấy thể hiện mình như thế này. Cậu ấy có khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm mạnh mẽ, phù hợp với một cầu thủ chạy cánh giỏi. Cậu ấy là một tài năng tuyệt vời và có tốc độ. Hãy kiên nhẫn với cậu ấy."

    Sam đã có sự trưởng thành đáng kể khi mới đến Man City từ Millwall 2 năm trước và là một trong những thành viên trẻ nhất của đội giành được FA Youth Cup vào năm 2020. Anh đã chia thời gian của mình cho đội U23 và U18, cả hai đội này đều vô địch Anh ở cấp độ tương ứng mùa mới đây. Sam phát biểu: "Tôi sẽ không bao giờ quên một mùa giải như vậy với 3 giải thưởng. Tôi trân trọng những khoảnh khắc đó vô cùng. Tôi đến Man City để giành các danh hiệu, vì vậy thật tuyệt khi tôi đã có 3 danh hiệu. Không dễ dàng gì đối với tôi khi chuyển từ London đến Manchester, nhưng tôi yêu bóng đá ở đây. Tôi đang bước vào cuộc sống của riêng mình và tôi rất hạnh phúc vì tôi đã dám thực hiện bước đi này."

    Guardiola sees youngster flourishing among world stars: 'Have patience with him' - Bóng Đá

     Samuel giành nhiều danh hiệu ở cấp độ trẻ.

    Cầu thủ trẻ này cũng có cơ hội ở lại London vào năm 2019. Chelsea đã làm mọi cách để ký hợp đồng với anh khi có thông tin rõ ràng rằng Edozie muốn rời Millwall. Anh đã được đề nghị một chuyến tham quan khu phức hợp trẻ, nhưng bất chấp lời đề nghị hấp dẫn của Chelsea và sự quan tâm của các câu lạc bộ Bundesliga khác, anh vẫn chọn Manchester City.

    Dù cơ hội vào đội 1 Man City lúc này là rất thấp nhưng Samuel có cơ sở để kiên nhẫn ở đây. Một số siêu sao trẻ như Jadon Sancho và Jayden Braaf đã chọn rời đi. Tuy nhiên, hiện tại, Samuel dường như không có ý định đó, vì anh đã được hứa hẹn sẽ có một suất thường xuyên ở đội U23, với cơ hội được tập luyện thường xuyên với đội một. Đây là một cái tên đáng để ghi nhớ đối với người hâm mộ Ngoại hạng Anh.

    Ngày đầu tiên của Jack Grealish ở Man City:

     
    Thanh Vũ | 18:05 08/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc