MỚI NHẤT :
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của U23 Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Salah, Mane hờn dỗi và cơn đau đầu dễ chịu của Klopp

    20:15 Thứ hai 21/12/2020

    BongDa.com.vn Sự khao khát thể hiện mình của Sadio Mane và Mohamed Salah đang giúp nhiều cho Liverpool.

    Cuối tuần mới đây, Liverpool đã có một trận đấu bùng nổ ngoài mong đợi trên sân của Crystal Palace. Họ dẫn 3-0 sau hiệp 1, trong đó có 1 pha làm bàn giải tỏa sức ép của Sadio Mane, người đã "tịt ngòi" ở cả 8 trận Premier League trước đó. Sang hiệp 2, The Reds tiếp tục sự hưng phấn của mình và tiếp tục ghi bàn, tuy nhiên lúc này Sadio Mane lại phải rời cuộc chơi, nhường chỗ cho Mohamed Salah. Tiền đạo người Senegal tỏ rõ sự không hài lòng khi bị thay ra.

    Vào sân từ ghế dự bị, Salah rực sáng với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng hủy diệt 7-0 của Lữ đoàn đỏ. Tuy nhiên hình ảnh từ máy quay cho thấy đến tận cuối giờ gương mặt của Sadio Mane vẫn chưa giãn ra. 

    Mane thái độ khi rời sân - Bóng Đá

     Mane hậm hực khi bị thay ra.

    Mane không phải người hờn dỗi duy nhất ở Liverpool. Trước đó, bản thân Salah cũng đã gây tranh cãi, thừa nhận anh cảm thấy thất vọng khi HLV Jurgen Klopp không chọn anh làm đội trưởng khi Jordan Henderson ngồi dự bị ở trận gặp Midtjylland tại Champions League, thay vào đó chọn cầu thủ "cây nhà lá vườn" Trent Alexander-Arnold đeo băng thủ quân.

    Đồng đội cũ của Salah ở Ai Cập, Mohamed Aboutrika nói thêm: "Tôi biết Salah đang không hạnh phúc ở Liverpool, anh ấy đã nói với tôi những lý do khiến anh ấy không hạnh phúc nhưng đó là những bí mật và tôi không thể nói về điều đó trước truyền thông. Một trong những lý do khiến Salah tức giận là anh ấy không được chọn làm đội trưởng trong trận gặp Midtjylland."

    Rõ ràng Klopp đang hưởng lợi từ những màn cạnh tranh sòng phẳng của các trụ cột khi tất cả đều muốn chứng minh mình là người giỏi hơn bằng cách thể hiện sự quyết tâm và thi đấu chói sáng trên sân cỏ. Cựu danh thủ Tony Cascarino nhận xét về câu chuyện này: "Trong sâu thẳm, tôi nghĩ Klopp sẽ rất vui với những lời nói của Salah. Không có gì ngạc nhiên khi Salah muốn trở thành đội trưởng. Cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở Anfield và sẽ coi việc đeo băng đội trưởng là cách nói lên vị trí của cậu ấy trong đội."

    'I already have a pretty intense job!' - Klopp plays down links to Germany job - Bóng Đá

     Salah liên tục ghi bàn dù thầm trách Jurgen Klopp.

    "Thứ nhất, nó cho thấy sự phong phú của các nhà lãnh đạo ở Liverpool. Henderson là đội trưởng nhưng James Milner, Alexander-Arnold và Virgil van Dijk - trước khi chấn thương - đều là những người có khả năng thay thế. Salah cũng có thể được xếp vào nhóm này."

    "Thứ hai, Salah dường như đã cố chứng minh điều đó khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Crystal Palace. Bạn cũng có thể thấy một số điều từ phản ứng thất vọng của Sadio Mane khi cậu ấy bị cho rời sân. Các tiền đạo của Klopp đều khao khát ghi càng nhiều bàn càng tốt. Với tư cách là một huấn luyện viên, đó là một vấn đề rất đáng mừng."

     Klopp nói về việc giành FIFA The Best:

     
    Thanh Vũ | 19:45 21/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...