MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • Sài Gòn FC: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn

    18:40 Thứ tư 20/04/2016

    (BongDa.com.vn) - Có một khía cạnh được nhắc đến nhiều với Sài Gòn FC sau trận đấu ấy, đó là họ quá khôn.

    (BongDa.com.vn) – Sài Gòn FC đã chính thức ra mắt người Sài Gòn bằng trận hòa trước QNK Quảng Nam. Hãy bỏ qua trận đấu đầu tiên đầy cảm xúc và có cả sự căng cơ ấy. Vì đơn giản, Sài Gòn FC đã tỏ ra bị tâm lý trong ngày “chào sân”. Có thể thông cảm cho Sài Gòn FC vì điều này. Có một khía cạnh khác đã được nhắc đến nhiều với Sài Gòn FC sau trận đấu ấy, đó là họ quá khôn.

    Sài Gòn FC: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
    Sài Gòn FC đã chính thức ra mắt khán giả TP. Hồ Chí Minh bằng trận hòa không bàn thắng với QNK Quảng Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Vì sao? Vì Sài Gòn FC đã có một bước đi khiến không ai ngờ tới. Đầu tiên là Sài Gòn FC đã tặng Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) 2 tỷ đồngủng hộ Chi hội cựu cầu thủ TP.HCM 50 triệu đồng để tổ chức hoạt động. Chưa hết, trận đấu đầu tiên trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC còn mở cửa tự do để khán giả đến cổ vũ và xem hai đội thi đấu.

    Hành động ấy đã nói lên điều gì? “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Ông bà xưa đã từng dạy con cháu của mình như vậy. Bởi bất kỳ chuyện gì nếu có đồng tiền đi trước thì mọi sự đều sẽ thành và sẽ được hỗ trợ hết mình. Đồng tiền chỉ đơn thuần là một vật trao đổi nhưng tiếng nói của đồng tiền thật to lớn. Từ trước đến nay, chưa có tiền lệ là một đội bóng tặng tiền cho Liên đoàn bóng đá mà ngược lại.

    Vậy nên, Sài Gòn FC đi trước bằng đồng tiền đã khiến HFF mát mặt. Tổ chức này vẫn đang cố gắng và nỗ lực để đưa CLB TP.HCM lên V-League nhưng mãi mà chưa thành công. Vì HFF thiếu tiền, thiếu nhà tài trợ và thiếu cả những cách làm căn bản như các đội bóng hoặc các địa phương khác. Sài Gòn FC đã đánh trúng tâm lý bằng một món quà ý nghĩa.

    Món quà bằng tiền ấy có thể nhỏ, rất nhỏ trong bối cảnh bóng đá Sài Gòn đang hiện thực hóa giấc mơ trở lại V-League. Nhưng qua sự việc tưởng như nhỏ ấy lại là rất lớn. Sài Gòn FC đang được nhắc đến rất nhiều trên mảnh đất này. Làm tiếp thị và để người ta nhắc đến tên mà chưa cần mua sản phẩm đã là một thành công bước đầu.

    Vì thế có thể nói rằng, Sài Gòn FC đang tiếp thị tốt hình ảnh và tên của mình. Song song với cách làm này, Sài Gòn FC còn phát hành cổ phiếu ra công chúng để bất kỳ ai cũng có thể trở thành ông chủ của đội bóng. Một hành động mà trước giờ vẫn chưa ai làm. Chưa biết Sài Gòn FC tồn tại và phát triển đến đâu trên mảnh đất Sài thành nhưng bước đầu có thể xem họ đã có hướng đi tốt.

    Sài Gòn FC: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
    Sài Gòn FC có thành công với mảnh đất TP. Hồ Chí Minh hay không thì cần thời gian trả lời. Ảnh: Đình Viên.

    HFF và người Sài Gòn tiếp nhận “đứa con” này thế nào? Khoảng 8.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất và các quan chức đều đã đến sân chứng kiến màn ra mắt của Sài Gòn FC. Đa phần trong số ấy đều tò mò và muốn xem đội bóng không ngôi sao như Sài Gòn FC sẽ làm được những gì?

    Làm được những gì? Tương lai sẽ sớm có cầu trả lời với Sài Gòn FC. Còn hiện tại, Sài Gòn FC đang được khen rất nhiều bởi họ tỏ ra quá khôn so với đội bóng trước đó chọn Sài Gòn làm mảnh đất để dung thân. Cái kết thì ai cũng biết.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...