MỚI NHẤT :
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Ruud Gullit: ‘Ở Chelsea, muốn không bị sa thải thì đừng giành danh hiệu’

    19:18 Thứ ba 29/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn The Blues vừa trải qua một mùa giải không mấy đáng nhớ, số phận của HLV Antonio Conte đang khá bấp bênh, nhưng theo huyền thoại Ruud Gullit, lỗi không hoàn toàn thuộc về người HLV.

    Kết thúc mùa giải 2016/2017, HLV Conte được tung hô bao nhiêu khi giúp Chelsea vô địch ngay mùa đầu cập bến Premier League thì đến cuối mùa này, sự nghiệp của ông lại tăm tối bấy nhiêu.

    The Blues dưới thời Conte đã đi từ ngôi vương Ngoại hạng Anh xuống thẳng… Europa League khi không thể giành được một vị trí trong top 4. Dù các học trò của ông đã vớt vát mùa giải bằng chức vô địch cúp FA giành từ tay Manchester United, những tin đồn về tương lai của vị chiến lược gia người Ý vẫn liên tục nổi lên.

     - Bóng Đá

     Tương lai của Conte tại Chelsea đang không được đảm bảo.

    Nhưng theo huyền thoại của Chelsea, Ruud Gullit thì Antonio Conte không có lỗi hoàn toàn trong kết quả này, thay vào đó, cựu danh thủ người Hà Lan chỉ trích sự bạc bẽo của BLĐ The Blues khi im lặng trước những tin đồn.

    “Đây là một mùa giải thực sự khó khăn, nhưng tôi không đổ lỗi nhiều cho Conte, tôi sẽ chỉ trích những kẻ đã khơi nguồn tin đồn về việc ông ấy ra đi. Và không một ai trong BLĐ làm gì đó để giải quyết việc này. Không một ai ra mặt nói ‘Này, tất cả chỉ là tin đồn, không phải sự thật, ông ấy là HLV của chúng tôi'.”

    Cựu danh thủ của AC Milan cũng đùa rằng khi làm HLV ở Ngoại hạng Anh, nếu không muốn bị đuổi việc, tốt nhất là bạn đừng cùng đội bóng... giành danh hiệu, tại Chelsea là trường hợp của Jose Mourinho và  Roberto Di Matteo hồi năm 2012.

    “Ở Chelsea, nếu bạn giúp đội bóng giành danh hiệu thì có nghĩa là bạn đang gặp nguy hiểm đấy. Ai không giành danh hiệu thì sẽ ở lại lâu dài, như Claudio Ranieri ấy, ông ấy đã ở lại 4 năm. Tốt hơn hết là đừng cố gắng giành danh hiệu gì cả.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 18:35 29/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...