MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • 'Rùng mình' với lý do Pháp không thắng nổi Đức

    09:24 Thứ sáu 07/09/2018

    BongDa.com.vn Pháp chia điểm với Đức đầy may mắn tại Nations League vì lý do khiến fan "rùng mình" sau đây.

    Sau chức vô địch World Cup 2018, Pháp đã có dịp đụng độ nhà vô địch năm 2014. Khác với lối đá nặng nề, bạt nhược ở giải đấu lớn nhất hành tinh vừa qua, các tuyển thủ Đức đã nhập cuộc và tạo nên một thế trận vô cùng tuyệt vời. Hơn nữa, với lợi thế sân nhà nên đội bóng có biệt danh là Cỗ xe tăng đã thi đấu đầy tự tin trước "ông vua" của thế giới.

    'Rùng mình' với lý do Pháp không thắng nổi Đức - Bóng Đá

     Pháp thua vì lời nguyền?

    Nếu cách đây hai tháng, Pháp lên ngôi vô địch bằng lối chơi đầy chất liên kết, bài bản và chặt chẽ nhưng ở trận đấu vừa qua với Đức, các ngôi sao tuyển Pháp không thể biểu diễn được lối chơi thanh thoát được. Nhưng may cho Pháp là tuyển Đức bỏ lỡ nhiều lần và họ vẫn đau đầu với bài toán trên hàng công nên Cỗ xe tăng vẫn chưa có được chiến thắng.

    Nhưng đó là xét về mặt chiến thuật. Công bằng mà nói thì trận hoà 0-0 của Pháp và Đức thì đội tuyển xứ cổ tích xứng đáng thắng Les Bleus nhiều hơn. Còn nếu bỏ qua tất cả về mặt chiến thuật, lối chơi và tinh thần của hai đội thì có một lý do khiến đương kiêm vô địch phải thua khiến fan bất ngờ.

    Theo con số thống kê chỉ ra rằng 6 nhà vô địch World Cup gần nhất đều không thắng ở trận đấu đầu tiên sau khi lên ngôi. Điều này không khác gì "lời nguyền" đối với Mbappe và đồng đội.

    Trang Ý | 09:10 07/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...