MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • Rudiger và Christensen mãi chưa gia hạn, Tuchel chấp nhận 1 thực tế

    06:00 Thứ bảy 20/11/2021

    BongDa.com.vn Nhà cầm quân người Đức lên tiếng về 2 cậu học trò sắp được tự do đàm phán tìm bến đỗ mới.

    Qua Football London, HLV Thomas Tuchel trả lời câu hỏi về tình hình của 2 cậu học trò sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa này - Antonio Rudiger và Andreas Christensen: "Mọi thứ đều rất rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau. Tất nhiên đang có một vài gián đoạn với Toni (Rudiger) và Andreas (Christensen)."

    "Với Andreas, từ quan điểm của HLV, tôi cho rằng cả cầu thủ lẫn CLB đều muốn điều như nhau. Tôi trông chờ một số tin tốt trong vài ngày tới nhưng các trường hợp thì khác nhau. Những tình huống thế này có thể xảy ra nhưng mọi phía đều đang xử lý rất cẩn thận và chuyên nghiệp."

    Tuchel lên tiếng về tương lai Rudiger và Christensen - Bóng Đá

    2 sao Chelsea sẽ được tự do đàm phán tìm bến đỗ mới vào tháng 1.

    "Cũng khá rõ rằng chúng tôi muốn sớm giải quyết vấn đề tương lai của Toni, nhưng trong bóng đá, không phải HLV hay CLB muốn điều gì thì điều đó sẽ diễn ra. Chúng tôi phải chấp nhận rằng đôi khi có thể có một vài gián đoạn và cần thời gian, nhưng tôi rất chắc chắn rằng Toni cũng cảm thấy cậu ấy được tôn trọng ra sao và giữ vai trò quan trọng thế nào tại CLB.

    Tôi nghĩ giành các danh hiệu khi thi đấu ở Premier League là thách thức khó khăn nhất mà Toni có thể đương đầu. Tôi cũng chắc rằng cậu ấy biết điều đó. 

    Tôi vẫn bình tĩnh và Toni cũng vậy. Tôi vui vẻ với cậu ấy và Chelsea cần Toni." 

    Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 05:30 20/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...