MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Roy Keane: "Tư duy của tuyển Anh là chuyền ngang rồi chuyền về"

    09:25 Thứ bảy 19/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Dàn sao sáng giá của Tam Sư trải qua 90 phút nhạt nhòa trước Scotland ở lượt trận thứ 2 bảng D EURO 2020.

    Anh chạm trán với Scotland ở lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2020. Dù sở hữu dàn nhân sự chất lượng vượt trội, tuy nhiên Tam Sư tỏ ra bế tắc trong cách thức tiếp cận khung thành đối phương xuyên suốt 90 phút. Kết quả chung cuộc, Anh hòa 0-0 thất vọng với Scotland

    Các học trò của HLV Gareth Southgate không thể tiếp cận trực diện cầu môn đối phương thông qua các đường chuyền ngắn, nhỏ, vào trung lộ. Thay vào đó, Tam Sư chủ yếu sử dụng các bài tấn công biên với các nhân tố chạy cánh như: Phil Foden hay Raheem Sterling.

    Roy Keane:

    Hàng tiền vệ Tam Sư thi đấu thất vọng.

    Bộ ba nơi hàng tiền vệ, bao gồm Mason Mount, Declan Rice, Kalvin Phillips không có đóng góp nhiều ở mặt trận tấn công. Scotland đã thành công trong việc chia tách hàng tiền vệ và hàng tiền đạo Tam Sư.

    Chia sẻ về màn trình diễn của tuyển Anh sau trận hòa 0-0 với Scotland, cựu danh thủ Roy Keane cho hay: "Scotland đã giành chiến thắng ở cuộc chiến giữa sân. Tư duy của tuyển Anh là chuyền ngang rồi chuyền về. Bạn phải can đảm cầm bóng tiến về phía trước, đừng sợ mất bóng. Lợi thế sân nhà đôi khi khiến Anh gặp áp lực và họ đã không vượt qua áp lực đó.".

    Màn trình diễn ảm đạm khiến Tam Sư nhận phải nhiều hoài nghi từ giới chuyên môn lẫn CĐV xứ sương mù. Ở lượt đấu cuối bảng D EURO 2020, thầy trò Southgate sẽ chạm trán với Cộng hòa Séc.

    Harry Kane tỏa sáng tại World Cup 2018:

     
    Anh Nguyễn | 08:55 19/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...