MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Roy Keane, Paul Scholes nhăn nhó nhìn đội nhà mất điểm phút cuối

    19:26 Chủ nhật 11/10/2020

    BongDa.com.vn Đội bóng do các huyền thoại Quỷ đỏ sở hữu vừa đánh rơi chiến thắng đáng tiếc.

    Vài năm trước, loạt huyền thoại của Manchester United đã gây chú ý khi hùn vốn đầu tư vào đội bóng hạng dưới, Salford. Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville và Paul Scholes mỗi người nắm 10% cổ phần, số còn lại thuộc về doanh nhân người Singapore Peter Lim. Đến năm 2019, David Beckham mua lại 10% cổ phần từ Lim, về cùng hội với các đồng đội cũ.

    Hiện CLB này đang chơi ở League Two. Mùa giải 2020/2021, họ đã thắng 2 và hòa 3, tạm đứng thứ 5 trên BXH. Mới đây, Salford đã tiếp đón Tranmere trên sân nhà Peninsula. CLB này dẫn 2 bàn chỉ sau 20 phút đầu tiên, thế nhưng lại bị cầm hòa bởi 2 bàn thắng phút thứ 86 và 90+3, mất điểm đáng tiếc.

    Roy Keane looks unimpressed as he watches Salford throw away 2-0 lead with ex-Man Utd pals Paul Scholes and Gary Neville - Bóng Đá

     3 huyền thoại Quỷ đỏ trên khán đài theo dõi Salford.

    Trên khán đài có sự xuất hiện của Gary Neville, Paul Scholes và Roy Keane, những huyền thoại này thể hiện sự không hài lòng trước màn trình diễn của Salford.

    Kể từ sau khi giải nghệ đến nay, cả Neville, Scholes và Roy Keane vẫn thường xuất hiện trên sóng truyền hình, bình luận về các trận đấu. Những huyền thoại này đặc biệt quan tâm đến đội bóng cũ Manchester United. Roy Keane vừa chỉ trích nặng nề các hậu bối sau trận thua thảm Tottenham Hotspur.

    10 ngày nữa, Quỷ đỏ sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến sân của Paris Saint-Germain trong ngày ra quân Champions League.

    Câu chuyện của Roy Keane ở World Cup:

     
    Thanh Vũ | 18:56 11/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...