MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Roy Keane không đánh giá cao M.U, bênh vực De Gea

    12:57 Thứ bảy 08/08/2015

    Huyền thoại M.U, Roy Keane cho rằng, đội bóng cũ của anh không phải ứng cử viên cho chức vô địch vì Chelsea vẫn là rào cản rất lớn.

    Trả lời trên Caughoffside, huyền thoại M.U, Roy Keane cho rằng, đội bóng cũ của anh không phải ứng cử viên cho chức vô địch vì Chelsea vẫn là rào cản rất lớn.

     HLV Van Gaal đang quá chú trọng vào hàng tiền vệ. Ảnh: Internet.
    HLV Van Gaal đang quá chú trọng vào hàng tiền vệ. Ảnh: Internet.

    “M.U đã thay đổi nhiều từ khi huấn luyện viên Van Gaal về cầm quân. Họ đã có những bản hợp đồng khủng khiếp trong hai năm qua và bây giờ, có lẽ việc tuyển binh vẫn chưa dừng lại. Nhiều người cho rằng, Manchester United có thể sẽ vô địch mùa này, nhưng tôi thì không cho như vậy,” cựu thủ quân M.U mở đầu.

    Lý giải cho nhận định của mình, Roy Keane cho biết, “Quỷ đỏ” hiện nay chưa thực sự cân bằng. Chiến lược gia người Hà Lan đang quá mạnh tay cho tuyến giữa nhưng lại chưa lưu ý đến hàng thủ và vị trí mũi nhọn.

    “Trước kia, M.U luôn có những trung vệ hàng đầu. Thời tôi, sau Gary Pallister – Steve Bruce thì có Jaap Stamp và Johnny Johnsen. Tiếp đó là sự có mặt của Rio Ferdinand – Vidic. Nhưng hiện giờ, ông ấy (Van Gaal) vẫn loay hoay với bài toán tại đây,” Roy Keane nói.

    Nhận định thêm về hàng thủ M.U, tiền vệ nổi tiếng có lối chơi dữ dội tỏ ra không hài lòng với cách ứng xử của nhà cầm quân người Hà Lan với David De Gea. Roy Keane cho rằng, có thể M.U sẽ phải trả giá nếu vẫn giữ nguyên ý định “cấm vận” thủ thành này.

    “De Gea đang gặp vấn đề về tâm lý và tôi nghĩ, CLB nên ở cạnh cậu ấy trong thời điểm này. Tiếc là M.U vẫn giữ lề lối làm việc rất khó chịu như thế mỗi khi một ngôi sao được các địch thủ quan tâm. De Gea rõ ràng đang phân vân trước lời mời của Real Madrid, vì đấy là đội bóng lớn chẳng kém M.U. Nhưng hiện tại, cậu ấy vẫn là thành viên ở Old Trafford. Van Gaal đang phạm sai lầm nếu bỏ rơi De Gea. Điều này, tôi không giải thích thêm nữa, mọi người nên xem lại màn trình diễn của cậu ấy mùa trước,” Roy Keane phân tích.

    Roy Keane không đánh giá cao M.U, bênh vực De Gea
    Roy Keane cho rằng Van Gaal không nên bỏ rơi De Gea ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Internet.

    Đánh giá về khả năng cạnh tranh chức vô địch của M.U, cựu đội trưởng đội tuyển Ireland cho biết, ông không đánh giá cao đội bóng cũ bằng Chelsea, thậm chí là Arsenal.

    “Chelsea vẫn cho thấy họ thích hợp nhất để lên ngôi. Mourinho là gã đáng ghét nhưng đáng được tôn trọng về năng lực. M.U – như tôi phân tích ở trên – có quá nhiều lựa chọn cho khu trung tuyến nhưng lại yếu đuối ở hàng thủ và chưa thực sự sắc bén ở hàng công. Người ta không thể trông chờ vào một tên tuổi cũ rích như Wayne Rooney để cậu ấy trở thành cỗ máy làm bàn, cũng như không thể hy vọng vào Michael Carrick sẽ cáng đáng tốt ở vị trí trung vệ.”

    Chốt lại vấn đề, Roy Keane cho rằng, MU chỉ thích hợp với vị trí thứ 4, “giỏi hơn” thì vào Top 3. “Như thế cũng là thành công với họ rồi. Sự chuyển giao quả thực không đơn giản sau triều đại kéo dài 27 năm. Hơn nữa, Van Gaal vẫn chưa cho thấy dấu hiệu ông ta sẽ ngừng mua sắm.”

    Bảo Thắng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...