MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Roy Keane đã luôn đúng về Mikel Arteta

    12:14 Thứ ba 02/05/2023

    BongDa.com.vn Roy Keane đã tin rằng Mikel Arteta xứng đáng được trao thời gian ở Arsenal ngay cả khi những lời kêu gọi sa thải HLV người Tây Ban Nha ngày càng nhiều.

     

    Chelsea là đội thứ hai đánh bại Pháo thủ ở mùa giải trước sau trận thua Brentford trong đêm mở màn. Họ bị áp đảo bởi những người Tây London trước khi gặp Manchester City 6 ngày sau đó và để thua 0-5, khiến họ tụt xuống cuối bảng Premier League.

    Đó là khởi đầu tồi tệ nhất của câu lạc bộ kể từ năm 1954, khiến một số người bắt đầu đặt câu hỏi liệu Arteta, khi đó đang bắt đầu mùa giải thứ hai với tư cách là HLV, có những gì cần thiết để giúp Pháo thủ quay lại đúng hướng hay không. Nhưng Keane kiên quyết rằng HLV trẻ người Tây Ban Nha xứng đáng có nhiều cơ hội hơn.

    Khi đó huyền thoại M.U nói trên Sky Sports: "Arteta đã có 20 tháng. Tôi sẽ cho anh ấy thời gian lâu hơn một chút, bạn phải cho người quản lý lâu dài hơn. Chúng ta thấy Ole [Gunnar Solskjaer] có 2 hoặc 3 năm trước khi anh ấy tiến bộ, Jurgen Klopp cũng vậy, cần một chút thời gian, Arsenal có rất nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng rất tốt, nhưng cũng chỉ là tiềm năng thôi."

    Ian Wright criticises Mikel Arteta’s tactics vs Man City - Bóng Đá

     Arteta có những giai đoạn không hề dễ dàng ở Arsenal.

    "Điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng người hâm mộ muốn thấy dấu hiệu của sự tiến bộ. Đôi khi, người hâm mộ muốn nghe 'chúng tôi có một dự án và chúng tôi sẽ ổn trong 2 năm tới' hoặc bất cứ điều gì, và nếu đó là những gì câu lạc bộ đang làm, thì bạn phải cho họ cơ hội."

    Sau thất bại thứ ba trong mùa giải - khiến họ không có điểm, không bàn thắng và với hiệu số bàn thắng bại là âm 9 - Arsenal đã thắng 6 trong 8 trận tiếp theo khi trở lại cuộc săn lùng top 4, dù cuối cùng họ đã bỏ lỡ cơ hội vào tay Tottenham ở vòng đấu cuối cùng.

    Mùa giải này, sau một số bổ sung chất lượng trong mùa hè, Pháo thủ đã bất ngờ đặt mình vào vị trí giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004, mặc dù chuỗi 4 trận không thắng gần đây đã khiến họ tụt xuống vị trí thứ hai, trong khi Manchester City hiện đang là ứng cử viên nặng ký để giữ lại vương miện.

    Tuy nhiên, Keane đã ca ngợi cách sắp đặt mọi chuyện tại Emirates mùa này, đặc biệt là những người muốn gắn bó với Arteta. Ông nói: "Chúng ta đã chứng kiến các câu lạc bộ trên khắp đất nước hoảng loạn, đưa ra những quyết định tồi tệ ở cấp độ ban lãnh đạo. Arsenal có vẻ như họ đã có được sự cân bằng với những người ở tầng trên, một chút điềm tĩnh và lòng trung thành với người quản lý."

    Arsenal no longer negotiating a new deal with Mikel Arteta despite PSG’s interest - Bóng Đá

     Arteta đang làm tốt ở Arsenal.

    Arsenal chuẩn bị tiếp Chelsea vào rạng sáng mai, biết rằng một chiến thắng có thể đưa họ trở lại ngôi đầu bảng, mặc dù họ sẽ chơi nhiều hơn đối thủ 2 trận. Pháo thủ đã giành chiến thắng trước The Blues trong mùa giải này, giành 3 điểm tại Stamford Bridge nhờ bàn thắng của Gabriel và sẽ mong đợi kết quả tương tự trước một Chelsea đang chật vật.

    Có thể họ sẽ kết thúc ở vị trí thứ 2, nhưng đó đã là một kết quả ngoài mong đợi của họ ở thời điểm đầu mùa. Arsenal đã tin tưởng Mikel Arteta ở thời điểm khó khăn nhất, việc họ cần làm là tiếp tục điều đó khi mọi thứ đang diễn ra một cách tuyệt vời.

    Thanh Vũ | 11:44 02/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...