MỚI NHẤT :
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Roy Keane chính là chữ ký đắt giá nhất mà Solsa đã bỏ lỡ khi còn tại vị

    18:30 Thứ hai 22/11/2021

    BongDa.com.vn Ole Gunnar Solskjaer đã bị mất việc sau trận thua bẽ mặt trước Watford. Có lẽ lúc này, Solsa hẳn tiếc nuối lắm khi bỏ lỡ chữ ký của Roy Keane cách đây ít lâu.

    Nhiều CĐV Man Utd có lẽ không đánh giá cao Roy Keane trong vai trò một HLV. Hơn một thập kỉ rồi, cựu đội trưởng Man Utd không có thành tựu đáng kể nào trên băng ghế huấn luyện. 

    Roy Keane chính là chữ ký đắt giá nhất mà Solsa đã bỏ lỡ khi còn tại vị - Bóng Đá

     Man Utd hiện tại rất cần những cá tính như Roy Keane.

    Bản thân Keane cũng cho rằng mình hơi lạc hậu so với những HLV đình đám hiện tại. Ông từng không biết chơi Instagram và cũng chẳng biết giỏi PR bản thân trên truyền thông. 

    Trong một cuộc thảo luận với Gary Neville trong chương trình Gary Neville The Overlap’s, Roy Keane đã nói đùa rằng ai đó nên nói với ông nhiều năm trước là mạng xã hội có thể giúp anh kiếm được công việc huấn luyện.

    Keane cho biết: "Instagram có thể giúp tôi có việc làm. Vì vậy, nếu tôi có được giấy phép hành nghề và với tất cả kinh nghiệm của mình, Instagram có thể giúp tôi tìm được công việc phù hợp. Điều đó thật tuyệt. Đáng lẽ anh phải nói với tôi điều đó sớm hơn."

    Tuy nhiên, một người như Keane lại rất có tiếng nói trong phòng thay đồ Man Utd. Cựu trung vệ Micah Richards khẳng định: "Tôi nghĩ Roy Keane sẽ là một HLV tuyệt vời. Tôi không nói là anh ấy không thể làm được (HLV Man Utd). Tôi đang nói về mối quan hệ với các cầu thủ. Anh ấy sẽ ‘bem’ hết nửa phòng thay đồ."

    Jamie Redknapp sau đó còn bồi thêm vào: "Đừng có đùa. Tôi nghĩ là hắn ta sẽ ‘bem’ hết phòng thay đồ đấy."

    Roy Keane chính là chữ ký đắt giá nhất mà Solsa đã bỏ lỡ khi còn tại vị - Bóng Đá

     Solsa không thể quản được những con người cá tính ở Man Utd.

    Rõ ràng, chưa xét về mặt chuyên môn, thì tiếng nói Keane có trọng lượng lớn hơn nhiều so với Michael Carrick ở hậu trường. Nếu có Keane làm trợ lý, Solsa sẽ an tâm hơn trong việc bày binh bố trận và chắc chắn không phải ngại những chuyện như Pogba hội quân trễ, hay Maguire đá tệ. Bởi với cá tính của Keane, chỉ cần bạn thể hiện không tốt trên sân tập thôi là đủ phải "lãnh đủ" hậu quả rồi. "ADN chiến thắng" của Keane là thứ mà nhiều cầu thủ Man Utd hiện tại không có. Không ngẫu nhiên mà ông gọi Harry Maguire là "nỗi nhục nhã" sau màn trình diễn tệ hại trong thời gian qua.

    Sự nghiêm khắc trong việc quản quân hay nói rộng ra là cái uy ở bên ngoài sân cỏ là thứ mà Solsa không có được trong thời gian qua. HLV người Na Uy này hơi lành tính. Đó là lí do ông cần đến tuýp "trợ lý" như Keane. Đáng tiếc, mọi thứ giờ đây đã là quá khứ. Solsa đã bỏ quên người bạn thân cận của mình và giờ thì ông đã trả giá bằng chiếc ghế của mình.

    Buổi phỏng vấn cuối cùng của Solskjaer với Man Utd: 

     
    Ngọa Long | 18:00 22/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...