MỚI NHẤT :
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Roy Keane: "Bạn không thể nói gì hơn về Messi"

    05:12 Thứ hai 19/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Siêu sao 35 tuổi và Argentina kết thúc VCK World Cup 2022 với chức vô địch danh giá. Đây là lần thứ 3, đội bóng Nam Mỹ nâng cao cúp vàng.

     

    World Cup 2022 khép lại với trận chung kết kịch tính, điên rồ giữa Argentina và Pháp. La Albiceleste giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2 ở loạt sút luân lưu. Hai đội tạo ra màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục 3-3 xuyên suốt 120 phút trước đó.

    Trên chấm 11m, Lionel Messi cùng các đồng đội là người bản lĩnh hơn. Đội bóng Nam Mỹ thực hiện thành công cả 4 lượt sút của mình. Trong khi đó, Les Bleus có 2 cầu thủ đá hỏng là Kingsley Coman và Aurelien Tchouameni.

    Roy Keane hails Messi and Argentina after thrilling World Cup win - Bóng Đá

    Messi là ngôi sao sáng của Argentina. 

    Chia sẻ trên ITV, cựu danh thủ Roy Keane đã ca ngợi màn trình diễn cá nhân của Messi và tập thể Argentina. "HLV Lionel Scaloni đã giúp đội nhà vượt qua giới hạn của mình. Argentina sẽ khiêu vũ ở khách sạn tối nay. Hãy khiêu vũ trong 10 năm tới. Bạn khiêu vũ khi bạn giành chiến thắng," Roy Keane phát biểu.

    "Thật tuyệt vời. Bạn không thể nói gì hơn về Messi. Họ là những người chiến thắng xứng đáng. World Cup 2022 là một giải đấu ấn tượng với những pha bóng hay xuyên suốt quãng thời gian diễn ra".

    Như vậy, Argentina có lần thứ 3 nâng cao cúp vàng thế giới sau các năm 1978 và 1986. Trong khi đó, tuyển Pháp có 2 lần vô địch thế giới vào các năm 1998 và 2018.

    Anh Nguyễn | 04:42 19/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...