MỚI NHẤT :
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Roy Hodgson: Wilfried Zaha có thể vượt mặt Hazard và Sanchez

    16:59 Thứ hai 16/04/2018

    BongDa.com.vn Sau khi đóng góp cú đúp bàn thắng giúp Crystal Palace vượt qua Brighton, Wilfried Zaha đã được HLV Roy Hodgson đưa 'lên mây' bằng những lời khen tặng.

    Mới đây, HLV trưởng của CLB Crystal Palace, ông Roy Hodgson đã giành những lời khen ngợi cho cậu học trò Wilfried Zaha, khi cho rằng cầu thủ 25 tuổi sở hữu đầy đủ những phẩm chất để có thể trở nên xuất sắc hơn cả hai ngôi sao lớn ở Premier League hiện tại là Alexis Sanchez và Eden Hazard.

    Roy Hodgson : Wilfried Zaha có thể vượt mặt Hazard và Sanchez  - Bóng Đá

      Zaha là chìa khóa sức mạnh của Crystal Palace.

    Cho đến thời điểm hiện tại, tiền vệ chạy cánh người Bở Biển Ngà vẫn được xem là chìa khóa sức mạnh của Crystal Palace. Trong trận đấu ngày hôm qua trước Brighton, Zaha là người đã lập một cú đúp, qua đó đem về cho The Eagles một chiến thắng quý hơn vàng, giúp họ tiếp tục tránh xa nhóm cầm đèn đỏ.

    Với những gì đã thể hiện vừa qua, sẽ không có gì bất ngờ nếu như các ông lớn trong ‘bộ sáu’ ở Premier League để mắt tới Zaha và muốn ‘cuỗm’ anh khỏi Selhurst Park ngay trong kỳ chuyện nhượng mùa hè.

    Bất chấp việc trước khi trở lại mái nhà xưa Palace, Zaha từng có quãng thời gian thi đấu không thành công ở Manchester United, ông Hodgson vẫn tin tưởng rằng trong tương lai không xa, cậu trò cưng có thể trở thành số một ở Premier League.

    “Zaha rất quan trọng với CLB. Đây là mùa giải cuối cùng, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng rất nhiều để giúp Palace có thể trụ hạng.” - Cựu HLV tuyển Anh cho biết.

    “Cậu ấy đã cống hiến bằng tất cả những gì tốt nhất của mình, bởi vậy chúng tôi tất nhiên chẳng thể đòi hỏi gì thêm nữa. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất bây giờ là, với cả một tương lai dài phía trước, Zaha nên làm gì để có thể trở nên xuất sắc hơn?”

    Khả năng rê dắt, kiểm soát bóng của cậu ấy từ lâu đã rất khá rồi, vậy 'bước tiếp theo' cậu ấy cần cải thiện để có thể bắt kịp Hazard và Sanchez là gì?”

    “Tôi tin với khả năng của mình, dù ‘bước tiếp theo’ ấy có ra sao, thì học trò của tôi cũng có thể làm được. Có một điều có thể chắc chắn, đó là nhiều ông lớn sẽ lao vào ‘cắn xé’ nhau để có được cái gật đầu của Zaha.”

    “Như mọi người đã thấy, mỗi khi đội bóng phải chiến đấu trong những tình huống ngặt nghèo nhất, thì Zaha lại cho thấy được đẳng cấp của mình là như thế nào.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú - BongDa.com.vn - TTVN | 16:40 16/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...